Bình Định: Sản phụ chết bất thường khi chờ sinh?

(Dân trí) - Được chẩn đoán sức khỏe bình thường, chờ đẻ thường, nhưng sản phụ L. đột ngột lên cơn co giật, sùi bọt mép, các bác sĩ phải mổ cứu thai nhi nhưng người mẹ đã tử vong khiến gia đình rất bức xúc.

Ngày 29/10, đại diện Sở Y tế Bình Định cho biết đang phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành thẩm định theo quy định của ngành để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ T.H.T.L (25 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) đột ngột tử vong tại Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Gia đình nạn nhân bức xúc trước cái chết đột ngột của sản phụ T.H.T.L
Gia đình nạn nhân bức xúc trước cái chết đột ngột của sản phụ T.H.T.L

Trước đó, sáng 28/10, trong lúc đang chờ sinh thường tại khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sản phụ L. đột ngột lên cơn co giật, sau đó qua đời khiến người nhà sản phụ này rất bức xúc và họ từ chối đưa thi thể về lo hậu sự vì cho rằng các bác sĩ tắc trách.

Theo bệnh án, tối 27/10, chị L. được đưa vào khoa Sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với tình trạng sức khỏe bình thường, thai nhi 40 tuần tuổi. Đến 1h55 ngày 28/10, bệnh nhân đang nằm trên bàn khám thì lên cơn sùi bọt mép, co giật, tím toàn thân; mạch, huyết áp không đo được, ối vỡ… Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc ối/thai lần II đủ tháng chuyển dạ, ối vỡ sớm nên. Chị L. được mổ lấy thai lúc 2h 20 sáng. Đến 3h, bắt đầu hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng mạch và tử vong lúc 7h 30 cùng ngày.

Bà Hồ Thị Lý - dì của nạn nhân, cho biết đây là lần sinh thứ 2 của chị L. Lần sinh trước là sinh thường, mẹ và con đều khỏe mạnh. Khi nhập viện, bác sĩ thăm khám sức khỏe bình thường, chờ sinh thường. Đến khoảng 1h sáng ngày 28/10, chị L. bị ra máu nên được đưa qua phòng mổ.

“Trước khi mổ, bệnh viện không thông báo cũng như không được đưa giấy ký mổ cho đến khi gia đình nhận thông báo cháu tôi đã chết. Mà lúc nhập viện, cháu tôi khỏe mạnh, bác sĩ khám cũng nói bình thường nhưng tại sao cháu tôi chết oan ức vậy”, bà Ly bức xúc.

Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Hồ Việc Mỹ, cho biết hơn 1h sáng ngày 28/10, sản phụ T.H.T.L. bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép khi đang trong quá trình theo dõi độ mở của tử cung để quyết định sinh thường hay sinh mổ. Sản phụ cũng chưa được sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Tuy nhiên, do sự việc diễn biến quá nhanh buộc các bác sĩ phải mổ gấp cứu thai nhi.

“Nguyên nhân chính xác chỉ được xác định khi có kết quả giải phẫu tử thi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện cũng đã yêu cầu các thành viên của kíp trực làm tường trình; sau đó thực hiện kiểm thảo tử vong theo quy định”, ông Mỹ thông tin.

Doãn Công