Biết mắc ung thư, người mẹ mong sống thêm 3 năm chờ con gái tốt nghiệp

Minh Nhật

(Dân trí) - Người mẹ nhận kết quả mắc ung thư gan giai đoạn muộn nhưng điều bà quan tâm không phải là mình sống được bao lâu, mà là liệu còn đủ thời gian để lo cho con không, khiến ai cũng phải xót xa.

Khi đi khám, người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhận kết quả ung thư gan giai đoạn 3. Bà tới một bệnh viện với mong muốn xác minh lại một lần nữa chẩn đoán mà mình đã biết từ trước với một tia hy vọng mong manh rằng mọi thứ có thể thay đổi.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, bác sĩ chuyên khoa ung bướu Nguyễn Duy Anh, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh cho biết, bệnh nhân đã biết về bệnh lý của mình, nhưng vẫn quyết định kiểm tra lại.

Ngay sau khi nhận được kết quả, bà chỉ lặng đi vài giây rồi hỏi: “Liệu tôi có thể sống thêm 3 năm nữa để chờ con gái út tốt nghiệp đại học không bác sĩ?”.

Biết mắc ung thư, người mẹ mong sống thêm 3 năm chờ con gái tốt nghiệp - 1

BS Nguyễn Duy Anh thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Tôi thực sự khựng lại. Một câu hỏi mà không bác sĩ nào muốn nghe, nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt rất nhiều lần”, BS Duy Anh nói.

BS Duy Anh chia sẻ thêm, điều mà phần lớn bệnh nhân ung thư gan giai đoạn muộn thường lo lắng nhất không phải quá trình điều trị như thế nào, sống được bao lâu, mà là có kịp lo cho con cái không, ai sẽ chăm sóc gia đình khi họ không còn nữa, và liệu con cái có đủ vững vàng khi vắng đi người mẹ.

Theo BS Duy Anh, ung thư gan ở giai đoạn 3 là giai đoạn muộn, thường không còn khả năng điều trị triệt để.

Trước đây, tiên lượng sống ung thư gan giai đoạn muộn chỉ khoảng 12 tháng, tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học, các phác đồ điều trị hiện nay có thể giúp kéo dài sự sống lên đến 24 đến 32 tháng.

Dù vậy, mỗi bệnh nhân là một trường hợp khác nhau, con số chỉ mang tính chất thống kê, không thể đo đếm chính xác thời gian còn lại.

BS Duy Anh cũng cho biết: “Bệnh nhân bị viêm gan do lây nhiễm từ mẹ ruột. Đây là một trong những con đường lây truyền phổ biến mà nhiều người vẫn chưa chú ý đến. Virus viêm gan có thể tồn tại lâu trong máu và xâm nhập bất kỳ lúc nào nếu không được phát hiện sớm”.

Hơn 25.000 ca mắc mới mỗi năm tại Việt Nam

Theo thống kê, tại Việt Nam, ung thư gan đang đứng đầu về tỷ lệ mắc mới và tử vong, vượt qua cả ung thư phổi. Mỗi năm có hơn 25.000 ca mắc mới, phần lớn được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Dù tỷ lệ nhiễm đã có xu hướng giảm so với trước, thực trạng phát hiện muộn vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Biết mắc ung thư, người mẹ mong sống thêm 3 năm chờ con gái tốt nghiệp - 2

Ung thư gan là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất (Ảnh: Getty).

Trên bình diện quốc tế, GS Kwang - Hyub Han, nguyên Chủ tịch Hội Gan mật Quốc tế cho biết, thế giới ghi nhận khoảng 1 triệu ca nhiễm viêm gan B và C mới mỗi năm, cùng với hơn 1,1 triệu ca tử vong liên quan đến viêm gan virus. Tại khu vực châu Á, tỷ lệ người mắc viêm gan B vẫn còn rất cao.

Các rào cản trong kiểm soát ung thư gan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm: thiếu nhận thức, khó tiếp cận dịch vụ y tế và chi phí điều trị.

Theo khuyến cáo của BS Duy Anh, viêm gan B và C, nguyên nhân chính dẫn đến ung thư gan hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine (dự phòng cấp 1) và điều trị bằng thuốc kháng virus (dự phòng cấp 2).

Trong đó, TAF hiện là loại thuốc được khuyến cáo ưu tiên nhờ hiệu quả cao và ít tác dụng phụ. TAF cũng được sử dụng trong phòng ngừa lây truyền từ mẹ sang con và điều trị cho trẻ nhỏ dưới 12 tuổi.

Người dân được khuyến khích kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm viêm gan B, C và tiêm vaccine đầy đủ nếu chưa mắc bệnh. Trường hợp đã nhiễm virus, cần khám theo dõi 6 tháng một lần, tuân thủ điều trị kháng virus và tầm soát ung thư gan thường xuyên.