Hà Nội: 4 người được hồi sinh từ nguồn tạng hiến của nữ nhân viên y tếNgày 4/4, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan truy tặng kỉ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" tới nữ nhân viên y tế hiến đa tạng cứu người bệnh. Chị là cán bộ công tác tại Bệnh viện E, Hà Nội.
Tạng hiến là tài sản quốc gia!Theo TS. Ryan J. Ehrensberger, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và phát triển kinh doanh UNOS (Mạng lưới chia sẻ tạng quốc gia) cho biết trong pháp luật của Mỹ, tạng hiến là tài sản quốc gia, không thuộc về bất kỳ tổ chức, trung tâm nào.
Tử tù hiến tạng, hiến xác: Khó thực hiệnPháp luật quy định về việc tử tù hiến tạng, hiến xác cho y học ra sao? Nếu cho phép thì có những vướng mắc gì?
Gần 16.000 người đang thoi thóp chờ nguồn tạng hiếnMỗi ngày, trên cả nước có khoảng 16.000 người đang phải sống trong đau đớn, tối tăm vì bị suy tạng, hỏng giác mạc. Họ đang thoi thóp chờ nguồn tạng hiến của cộng đồng để bước vào cuộc ghép thay đổi số mệnh, nhưng thực tế nguồn tạng cho hiện rất khan hiếm.
04:47Tạng hiến từ anh H. đã cứu sống và tìm lại ánh sáng cho 5 ngườiTạng hiến từ anh H. đã cứu sống và tìm lại ánh sáng cho 5 người
Thêm 4 người suy tạng được cứu sống từ nguồn tạng hiếnNgày 9/5, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa ghép tạng thành công cho 4 bệnh nhân suy tạng mãn từ nguồn tạng hiến của một thanh niên 25 tuổi bị chết não.
Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết ngườiĐể đảm bảo tạng của tử tù còn sử dụng được và ghép cho người sống đòi hỏi tử tù còn sống. Làm điều này sẽ phạm vào tội giết người để lấy bộ phận cơ thể người, chưa kể nhiều hệ lụy khác.
Lần đầu phẫu thuật lấy tạng từ người cho chết não ngay tại tuyến tỉnhĐêm 1/4, tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), gần 120 y bác sĩ đã tiến hành lấy đa tạng từ một người cho chết não. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc gia tăng nguồn tạng hiến.
Hai bệnh nhân ghép tim, gan đặc biệt từ tạng hiến di chuyển 1700km đã xuất việnHai bệnh nhân được ghép tim, gan thành công tại BV Việt Đức (Hà Nội) từ nguồn tạng hiến tặng của người chết não trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã được xuất viện trong chiều nay (25/9). Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đã trở lại bình thường.
Hai ca ghép tim, gan đặc biệt từ tạng hiến vượt hành trình 1700km hoàn toàn hồi phụcNgày 24/9, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức cho biết, sức khoẻ bệnh nhân ghép tim, gan từ nguồn tạng hiến của người chết não tại BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn toàn hồi phục và ngày mai (25/9), các bệnh nhân này sẽ được xuất viện.
Bài 1: Những thân bệnh lay lắt chờ nguồn tạng hiếnBụng chướng căng, cơ thể chỉ còn da bọc xương, biến chứng bệnh teo đường mật bẩm sinh khiến sự sống của bé Vạn Phúc đang đếm ngược từng ngày. Hình ảnh đau đớn của bệnh nhi là hiện thân cho sự khốn khổ mà hàng nghìn người bị suy tạng đang phải đối mặt.
Huy động gần 100 y bác sĩ thực hiện ca ghép phổiTrong ngày 30 Tết, từ nguồn tạng hiến của nam thanh niên chết não 26 tuổi, các bác sĩ đã ghép gan, tim, thận, tụy-thận… Trong đó, 2 lá phổi được điều phối ghép cho nữ bệnh nhân 21 tuổi (Bắc Kạn).