Bệnh viện K Quán Sứ mở cửa trở lại, đầu tư thiết bị hàng nghìn tỉ đồng

Hồng Hải

(Dân trí) - Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ chính thức hoạt động trở lại, sẵn sàng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân tới khám mỗi ngày. Bệnh viện cũng có 200 giường nội trú, 120 ghế điều trị ngoại trú ban ngày.

Ngày 28/5, tại Lễ ký kết Thỏa thuận viện trợ dự án Hỗ trợ Kỹ thuật "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, sau khi tạm dừng hoạt động để cải tạo vào năm 2020, đến nay cơ sở Quán Sứ chính thức đi vào hoạt động.

Bệnh viện K Quán Sứ mở cửa trở lại, đầu tư thiết bị hàng nghìn tỉ đồng - 1

Nhiều hệ thống máy móc hiện đại mới được Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Bệnh viện K (Ảnh: Thái Hà).

Với quy mô 200 giường nội trú, 120 ghế điều trị ban ngày, cơ sở này tiếp nhận được khoảng 1.000 bệnh nhân đến khám mỗi ngày.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, nhu cầu khám chữa bệnh ung thư của người dân rất cao. Năm 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới ung thư, hơn 120.000 người tử vong.

Để đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư của người dân, Ban giám đốc Bệnh viện K phải đi xin các nguồn hỗ trợ trang thiết bị với số tiền khoảng 1.200 tỉ đồng.

Bệnh viện K Quán Sứ mở cửa trở lại, đầu tư thiết bị hàng nghìn tỉ đồng - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Ông Sugano Yuichi, Trưởng Đại diện Việt Nam của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA Việt Nam ký kết Thỏa thuận viện trợ dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện K" (Ảnh: Thái Hà).

Trong đợt này, Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,83 tỷ Yên (tương đương khoảng 300 tỷ đồng), bao gồm tất cả các chi phí liên quan (mua sắm, vận chuyển đến Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành, tư vấn).

Theo dự kiến, nhiều thiết bị hiện đại được viện trợ gồm: Hệ thống PET/CT; Hệ thống SPECT/CT; Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 tesla; Máy chụp cắt lớp vi tính (128 dãy); Máy chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện; Máy chụp cắt lớp vi tính 4 chiều có chức năng mô phỏng; Máy chụp X-quang kỹ thuật số; hệ thống máy nội soi …

Dự án đầu tư sẽ kéo dài từ năm 2024 - 2026, tuy nhiên đến giữa năm 2025 sẽ đầy đủ trang thiết bị cho cơ sở.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, đây là một dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh ung bướu của ngành Y tế Việt Nam, khi tỷ lệ tử vong hàng đầu do bệnh tật trong những năm gần đây tại Việt Nam đang chuyển dịch từ bệnh truyền nhiễm sang bệnh không lây nhiễm, trong đó, tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh ung thư chiếm tỷ lệ không nhỏ.