PhotoStory

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội

Thực hiện: Minh Nhật - Mạnh Quân

(Dân trí) - Sau khi chuyển đổi công năng và nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai đã chính thức đi vào hoạt động.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 1

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 rộng 3,5ha tại Hoàng Mai mới đây đã được Bộ Y tế bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quản lý, chính thức tiếp nhận các bệnh nhân tới thăm khám ngoại trú.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 2

Quá tải ở các cơ sở khám chữa bệnh luôn là vấn đề nhức nhối của Hà Nội, áp lực đổ dồn lên các bệnh viện ở trung tâm thành phố là rất lớn. Bệnh viện mới này được kỳ vọng giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế của Thủ đô.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 3

"Chỉ riêng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Tôn Thất Tùng hiện đang đón hơn 4.000 bệnh nhân/ngày chưa kể bệnh nhân nội trú, từ đó có thể thấy nhu cầu khám chữa bệnh là rất lớn. Chính vì vậy mà việc có thêm một cơ sở khám chữa bệnh sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện khác, tối ưu hiệu quả khám chữa bệnh và điều trị phục vụ người dân", BS. Phạm Thị Ngọc Bích - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai chia sẻ.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 4

Đang chờ đến lượt khám, ông Hòa (tên nhân vật đã được thay đổi), 70 tuổi, sống tại Hoàng Mai phấn khởi chia sẻ: "Mỗi tháng tôi phải đi khám định kỳ 2 lần. Nhà tôi ở xa nên mỗi lần lên tuyến trên khám con trai đưa đón đi lại rất vất vả. Từ nay tôi đã có địa chỉ khám bệnh ở gần nhà hơn".

Bệnh nhân đến viện được tư vấn, thăm khám theo quy trình 5 bước, giảm tối đa thời gian làm các thủ tục. Dữ liệu bệnh nhân được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lưu lại trên hệ thống, bác sĩ và bệnh nhân có thể dễ dàng biết được tiền sử bệnh, lịch sử khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám và thuận lợi cho quá trình theo dõi, điều trị bệnh.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 5

Đưa con đi khám vì xuất hiện các nốt đỏ trên da, chị Huyền chia sẻ: "Thấy nhiều bạn ở cùng lớp mắc bệnh sởi, nên khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, tôi đưa con đi khám cho an tâm. Cơ sở mới lượng bệnh nhân không quá đông, nhiều bước được tích hợp trên ứng dụng, nên mẹ con tôi cũng đỡ mất nhiều thời gian xếp hàng chờ đợi".

Hiện cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 150 - 200 bệnh nhân đến thăm khám mỗi ngày. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai sẽ mở thêm các khoa điều trị nội trú: thần kinh - đột quỵ, nội tiết, hồi sức cấp cứu, phục hồi chức năng và bệnh truyền nhiễm… nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Dự kiến sau khi mở hết các khoa khám bệnh, bệnh viện có thể đón tới 1000 bệnh nhân/ngày.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 6

BS Bích thông tin thêm: "Hiện nay các bệnh nhân đến khám đa số là những người dân sống ở khu vực xung quanh bệnh viện. Bệnh viện có thể thực hiện hầu hết các bước thăm khám, xét nghiệm lâm sàng và dự kiến trong thời gian ngắn nhất sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống chụp CT, MRI để phục vụ toàn diện công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh".

Theo BS Bích trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, nhu cầu khám sức khỏe, tầm soát bệnh lý định kỳ của người dân đã gia tăng mạnh mẽ. Khi các vấn đề như quá tải, thủ tục rườm rà được giải quyết sẽ giúp người dân không còn "ngại khám bệnh".

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 7

Dự kiến từ cuối tháng 5, bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội trú và có 350 giường bệnh. Hiện các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất mới đang được bệnh viện khẩn trương hoàn thiện để đón bệnh nhân sớm nhất, nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm khám chữa bệnh của bệnh nhân.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 8
Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 9

Bệnh viện được trang bị 100% cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị mới được kỳ vọng phục vụ tốt nhất cho quá trình chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh lý.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 10

Các điều dưỡng tại phòng phục hồi chức năng cho biết, nhờ có nhiều thiết bị mà việc luyện tập của các bệnh nhân trở nên hiệu quả hơn. Đồng thời trong quá trình thăm khám, các bác sĩ cũng dễ dàng phát hiện các dấu hiệu của bệnh nhân, đặc biệt là ở các bệnh nhân cao tuổi, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 11

Hành lang bệnh viện được treo các biển chỉ dẫn rõ ràng, thuận lợi cho bệnh nhân tới các phòng khoa chức năng để thực hiện quy trình thăm khám, xét nghiệm.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 12

Khu vực cấp cứu đã sẵn sàng để phục vụ bệnh nhân, có thể lập tức điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch chưa kịp chuyển vào các bệnh viện trong nội thành chữa trị, đặc biệt với các bệnh nhân tai nạn giao thông, đột quỵ,... cần được chữa trị càng sớm càng tốt.

Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 13
Bên trong bệnh viện mới giảm áp lực 1.000 bệnh nhân/ngày cho Hà Nội - 14

Hệ thống xe điện túc trực chở bệnh nhân trong viện, ngoài ra còn có xe chuyên dụng riêng dành cho khâu chụp X-Quang.