Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk quá tải bệnh nhi vì sốt xuất huyết,viêm phổi

(Dân trí) - Khoảng 1 tháng nay, số lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tăng cao khiến 3 - 4 bệnh nhi phải nằm 1 giường.

Khoa Nhi tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Đắk Lắk luôn là khoa có lượng bệnh nhân đông nhất trong tất cả các khoa, thường xuyên quá tải.

Khoa có tổng cộng 120 giường bệnh nhưng công suất sử dụng giường bệnh lên tới 150 - 170%. Từ đầu tháng 9 tới nay, tình trạng quá tải tăng 250% khiến công tác khám chữa bệnh và việc điều trị của các bệnh nhân gặp không ít khó khăn.

Do quá tải nên mỗi giường bệnh có từ 3 - 4 bệnh nhân nhi nằm điều trị
Do quá tải nên mỗi giường bệnh có từ 3 - 4 bệnh nhân nhi nằm điều trị

Chị Đậu Thị Hương (29 tuổi, ngụ huyện Krông Nô, Đắk Nông) đã ở viện cùng con trai 14 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi tại BVĐK tỉnh Đắk Lắk khoảng 1 tuần nay cho biết: “Bệnh viện quá đông bệnh nhân. Bé nhà tôi chung giường với 2 bé khác nữa. Giường bệnh nhỏ nên cũng rất khó để mẹ chăm sóc bé chu đáo. Mùa này nắng nóng nên thấy con nằm chật chội cũng rất thương nhưng không còn cách nào khác”.

Tương tự, chị Võ Thị Xuân Mai (30 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cũng khá lo lắng khi con nằm chung giường bệnh với các bệnh nhân nhi khác. “Tôi cũng đã đăng ký cho con tôi được chuyển qua phòng yêu cầu để bé thoải mái hơn nhưng đã hết chỗ nên buộc phải nằm chung giường. Buổi tối là vất vả nhất vì bé rất hay quấy khóc do không được ngủ cùng mẹ”, chị Mai tâm sự.

Phòng bệnh luôn đông đúc bệnh nhân và người nhà
Phòng bệnh luôn đông đúc bệnh nhân và người nhà

May mắn hơn là trường hợp chị Nguyễn Thị Hợp (27 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin) vì đăng ký được phòng yêu cầu. Để đăng ký vào phòng yêu cầu này, gia đình chị phải làm thủ tục xin rất sớm mới có chỗ. “Nằm ở phòng yêu cầu, bé và mẹ được nằm chung 1 giường thuận lợi, thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng tôi cũng đang nghe thông tin bệnh viện sắp lấy phòng yêu cầu để làm phòng khám chữa bệnh và kê thêm giường cho bệnh nhân nên tôi cũng đang rất lo”, chị Hợp cho hay.

Theo quan sát của PV, tại khoa Nhi tổng hợp, hầu hết các giường bệnh đều kín bệnh nhi, do quá tải nên khoa phải bố trí bác sĩ khám và tiêm thuốc tại hành lang của bệnh viện. Riêng tại các phòng, các bệnh nhân chen chúc nhau để đến lượt thăm khám nên khá lộn xộn.

Nhiều người nhà và người đến thăm nom bệnh nhân cũng được yêu cầu ra khỏi khu vực khám chữa bệnh do quá đông người, gây khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh cho các bệnh nhi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk quá tải bệnh nhi vì sốt xuất huyết,viêm phổi - 3
Bác sĩ phải tận dụng hành lang làm nơi, khám chữa bệnh cho bệnh nhi
Bác sĩ phải tận dụng hành lang làm nơi, khám chữa bệnh cho bệnh nhi

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, BVĐK tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Tình trạng quá tải do bệnh nhi mắc bệnh viêm phổi và sốt xuất huyết tăng đột biến, số lượng bệnh nhi nội trú tăng cao và gia tăng theo từng ngày.

“Hiện tại khoa có 16 bác sĩ chuyên ngành và 48 điều dưỡng nhưng vì số lượng bệnh nhi rất nhiều nên chúng tôi bị quá tải nhân lực, trang thiết bị… Các y, bác sĩ của khoa phải tăng cường độ làm việc lên 12 tiếng/ngày và không nghỉ phép để đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của khoa.

Lãnh đạo của bệnh viện cũng vừa có yêu cầu sẽ lấy toàn bộ các phòng yêu cầu để đặt giường bệnh, giảm bớt một phần nào tình trạng quá tải như hiện nay”, bác sĩ  Minh thông tin.

Thúy Diễm