Bệnh nhi tử vong vì bệnh "lạ": Nghi nhiễm thạch tín

Ngày 29/5, TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé Phạm Văn Thách (9 tuổi), người dân tộc, ngụ tại Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tử vong sau khi điều trị một tuần tại bệnh viện.

Trước đó, bé Thách có những biểu hiện giống như những bệnh nhân bệnh “lạ” đã tử vong tại Quảng Ngãi như viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, rối loạn đông máu, rối loạn axít lactic, tổn thương đa cơ quan, thận, nhiễm trùng máu, mệt mỏi, chán ăn… cơ thể suy kiệt, nặng nhất là suy gan. Bé Thách được hồi sức tuần hoàn, lọc gan, lọc máu… với chi phí lên tới gần 700 triệu đồng nhưng gan không phục hồi được.

 

Sau khi bệnh nhi Thách tử vong, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã lấy mẫu sinh thiết gan, thận, mẫu tóc đi thử nghiệm độc chất và đang trong quá trình báo cáo với bộ Y tế.

 

Theo người nhà kể lại, bệnh nhân Thách đã bị bệnh hai năm nay với những biểu hiện nhẹ của viêm da, mệt mỏi, chán ăn. Hai tháng gần đây bệnh mới tiến triển nặng. Trước khi điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện tỉnh một tháng nhưng không khỏi.

 

Theo nhận định của một số chuyên gia, biểu hiện của bệnh “lạ” rất có thể bị nhiễm chất Arsenic (thạch tín) – một loại chất vô cơ. Bệnh này, cũng có biểu hiện giống như người dân sinh sống tại một số vùng của Ấn Độ, Bangladesh nơi có môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm. Một số nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, Anh, Trung Quốc chỉ ra rằng nhiễm độc Arsenic qua đường hô hấp và tiêu hóa có thể dẫn đến các thương tổn da như tăng hoặc giảm màu của da, tăng sừng hóa và ung thư da và phổi, ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư mũi, ung thư ruột. Ngoài ra, Arsenic còn có thể gây các bệnh: to chướng gan, bệnh sơ gan… Tuy nhiên, đến nay bộ Y tế vẫn đang trong quá trình tìm ra nguyên nhân của bệnh.

 

Theo H. Nhung

Sài Gòn tiếp thị