Bệnh nhân ung thư máu chạy marathon gây quỹ cho người đồng cảnh ngộ

(Dân trí) - “Tôi cảm thấy mình đang được nhận lại thay vì cho đi, bởi việc chạy bộ giúp tôi giảm từ 97 kg xuống 85 kg và tăng cường sức khỏe, để chống lại virus corona”, người đàn ông này chia sẻ.

Cách đây 18 năm, John Price, một người đàn ông sống tại thị trấn Warrington, Vương quốc Anh, được chất đoán mắc bệnh bạch cầu lympho mạn tính. Điều đặc biệt là khi biết mình mắc bệnh nan y, ông không hề suy sụp hay tuyệt vọng, mà lại quyết định giành khoảng thời gian còn lại để giúp những người đồng cảnh ngộ với mình.

Bệnh nhân ung thư máu chạy marathon gây quỹ cho người đồng cảnh ngộ - 1

Vừa qua, sau khi biết được các dự án hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư máu là Ngân hàng thực phẩm Warrington và Quỹ Leukaemia Care đã gần cạn kiệt, do tác động của dịch Covid-19, John Price đã quyết định thực hiện 1 ý tưởng táo bạo để kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm cho các dự án vì cộng đồng này.

John Price chia sẻ: “Suốt hơn 18 năm qua, Ngân hàng thực phẩm Warrington và Quỹ Leukaemia Care đã luôn sát cánh và giúp đỡ tôi cùng các bệnh nhân ung thư máu khác, mỗi khi chúng tôi cần. 2 năm trước, tôi gọi điện cho đại diện của các dự án này và đề cập nguyện vọng muốn cùng hỗ trợ cho công tác gây quỹ. Thật vui là sau đó không lâu, tôi được tham gia vào các cuộc họp của họ và cùng bàn bạc về nhiệm vụ cần làm để gây quỹ. Vào tháng 5 tôi biết được rằng, một giải chạy marathon gây quỹ với quy mô lớn của dự án đã phải hủy bỏ vì dịch Covid-19. Do đó, tôi nảy ra ý tưởng là sẽ tự thực hiện giải chạy marathon của riêng mình để kêu gọi quyên góp”.

Đương nhiên, việc mang trong mình căn bệnh ung thư máu cùng với đó là lệnh giới nghiêm đã không cho phép John có thể chạy marathon “đúng nghĩa”. Thay vào đó, ông chọn cách chia nhỏ hành trình của mình và thực hiện trong nhiều ngày liên tiếp.

 “Tôi chạy được 1 dặm mỗi ngày trong suốt 26 ngày liên tiếp. Tôi cảm thấy mình đang được nhận lại thay vì cho đi, bởi việc chạy bộ giúp tôi giảm từ 97 kg xuống 85 kg và tăng cường sức khỏe, để chống lại virus corona” – John cho hay.

Được biết, giải marathon đặc biệt do bệnh nhân ung thư máu này tổ chức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân sống trong khu vực. Các khoản tiền tài trợ đã bắt đầu được mạnh thường quân gửi về Quỹ Leukaemia Care. Trong khi đó, nhiều người đã dùng chính xe hơi của mình, để chở thực phẩm quyên góp đến Ngân hàng thực phẩm Warrington.

Minh Nhật

Theo WG

Dòng sự kiện: Ung thư máu