Bệnh nhân số 247 mắc Covid-19 ở Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh

(Dân trí) - Sáng 24/4, bệnh nhân mắc Covid-19 duy nhất của tỉnh Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh sau 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai, bệnh nhân mắc Covid-19 duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của tỉnh Đồng Nai là anh V.V.T. (28 tuổi, ca bệnh số 247, ngụ TPHCM, làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định chi nhánh Biên Hòa) đã được xuất viện.

Bệnh nhân số 247 mắc Covid-19 ở Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh - 1
Anh V.V.T. được công bố khỏi bệnh

Trước đó, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với Covid-19, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không đau họng.

Anh T. là người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 124 (quốc tịch Brazil) và được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly số 1 - Ký túc xá Trường đại học Đồng Nai từ ngày 24/3.

Tuy đã đủ điều kiện ra viện, về cách ly tại nhà trong 14 ngày theo quy định, nhưng anh T. mong muốn được ở lại cách ly thêm 14 ngày.

Lý do anh T. không muốn về nhà do biết có một ca dương tính lại sau khi xuất viện, T. sợ trường hợp đó xảy ra đối với mình, khi đó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến những người trong gia đình.

Vì thế, anh T. quyết định xin phép Bộ Y tế cách ly thêm 14 ngày lại khu cách ly để đảm bảo an toàn nhất có thể cho mọi người và người thân

Các trường hợp thuộc diện tiếp xúc gần với bệnh nhân V.V.T. là các trường hợp F1, F2 cũng được xác định đã âm tính.

Bệnh nhân số 247 mắc Covid-19 ở Đồng Nai đã được công bố khỏi bệnh - 2
Các bác sĩ tặng hoa cho bệnh nhân V.V.T. trong ngày xuất viện

Hiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang được kiểm soát tốt.

Văn Thắng