Bệnh HIV/AIDS có thể kiểm soát được

(Dân trí) - So với các bệnh đái tháo đường, viêm gan siêu vi,… tuổi thọ người nhiễm HIV được điều trị tốt đang nâng lên. Vì vậy, HIV/AIDS không còn là một bệnh tử hình, mà trở thành một bệnh mạn tính có thể kiểm soát được.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước có thêm 4.376 trường hợp mới nhiễm HIV; 2.029 bệnh nhân AIDS và 733 người tử vong do AIDS. Tổng số người mắc căn bệnh trên tại Việt Nam hiện là 213.413 người nhiễm HIV còn sống, trong đó 63.373 người đang ở giai đoạn AIDS. Tích lũy tử vong do HIV/AIDS từ khi dịch xâm nhập là 65.133 người.

Mặc dù, số người nhiễm HIV/AIDS và tử vong giảm so với cùng kỳ năm 2012 nhưng hình thái lây truyền HIV ở độ tuổi lao động (tập trung chủ yếu trong nhóm tuổi 30 đến 39) chiếm tỷ lệ cao. Nguy cơ lây truyền qua đường tình dục không an toàn đang có chiều hướng cao hơn so với lây truyền qua đường máu.

Bệnh nhân HIV/AIDS đã nhiều thuận lơi để tiếp cận với thuốc điều trị
Bệnh nhân HIV/AIDS đã nhiều thuận lơi để tiếp cận với thuốc điều trị

Tại Diễn đàn “Bắt đầu hôm nay”, do Ủy ban Phòng chống AIDS kết hợp với Hội phòng chống HIV/AIDS tổ chức tại TPHCM, BS. Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng, cho biết: “Nếu một người nhiễm HIV được phát hiện và điều trị sớm thì có thể kéo dài thời gian sống lên đến 40 năm. So với các bệnh đái tháo đường, viêm gan siêu vi,… tuổi thọ người nhiễm HIV được điều trị tốt đang nâng lên. Vì vậy, HIV/AIDS không còn là một bệnh tử hình, mà trở thành một bệnh mạn tính có thể kiểm soát được.

Cơ hội lớn kéo dài tuổi thọ cho người nhiễm HIV/AIDS là liệu pháp điều trị kháng vi rút (ART) đang được triển khai rộng rãi. Theo khuyến cáo của WHO sử dụng ART sớm hơn sẽ giúp người nhiễm HIV sống lâu hơn, mạnh khoẻ hơn và giảm đáng kể nguy cơ lan truyền HIV tới người khác. Động thái này có thể giúp 3 triệu người thoát khỏi án tử và ngăn ngừa hơn 3,5 triệu ca nhiễm mới HIV từ nay đến năm 2025.

Cũng theo BS Trường Giang, Các thuốc dùng điều trị HIV/AIDS ngày một tiến bộ và giá ngày càng giảm đã mở ra cơ hội cho người bị nhiễm có thể tiếp cận thuốc. Nếu ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước việc điều trị của một người nhiễm HIV/AIDS mất khoảng 12.000 USD mỗi năm thì hiện nay chi phí đó còn khoảng hơn 100 USD/năm. “Việt Nam có triển vọng kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 (tức là không còn người nhiễm mới). TPHCM sẽ cố gắng kết thúc đại dịch sớm hơn”.

Vân Sơn