Khởi động chương trình "Tầm soát sức khỏe 151" miễn phí cho hơn 10.000 người ViệtChương trình 151 với thông điệp "Tầm soát sức khỏe ít nhất 1 năm 1 lần" được triển khai miễn phí cho người dân trên 35 tuổi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Mắc thủy đậu, người phụ nữ suy đa cơ quan, gan tổn thương nặngCách vào viện 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện mụn nước nhiều vùng lưng, ngực kèm theo mệt nhiều. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với em gái ruột bị thủy đậu đã khỏi.
Nguy cơ bùng nổ H5N1 từ những người Việt "sành ăn, sành chơi"Ngoài cúm gia cầm, những hành vi, thực hành không an toàn này có thể trở thành mồi lửa thổi bùng lên một đại dịch mà con người chưa từng biết đến.
Đã đến lúc cần nghiêm cấm triệt để việc hút thuốc lá điện tửNicotine trong thuốc lá điện tử làm giảm lưu lượng máu, gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ. Chất nicotin gây suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng, gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ.
Nguy cơ bùng nổ tấn công mã hóa dữ liệuThời gian qua TPHCM xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tấn công mã độc ransomware. Đối tượng tấn công có chủ đích, lợi dụng sơ hở của người sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Hà Nội ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong nămCa mắc sởi đầu tiên trên địa bàn thành phố trong năm nay là một bé gái 10 tuổi, ở huyện Chương Mỹ. Đáng chú ý, trẻ đã được tiêm 3 mũi vaccine phòng sởi.
Bộ Y tế: Tiềm ẩn nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầmCúm A(H5N1) ghi nhận lần đầu vào năm 2003, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.
Biến thể mới của Covid-19 JN.1 có khả năng né tránh miễn dịchBiến thể JN.1 của SARS-CoV-2 đang gia tăng nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Biến thể này được đánh giá có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine cũng như né tránh miễn dịch.
Mầm họa từ bầu trời khiến nửa số bệnh nhân tử vongTừ cuối năm 2023 đến nay, thế giới ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúm gia cầm trên động vật ở tất cả các khu vực, chủ yếu là do chủng virus cúm A(H5N1).
Ẩn họa hoại tử, viêm não từ "món ăn nhà giàu" lấy may ngày TếtNhiều người lầm tưởng rằng, thú rừng, điển hình như lợn rừng, có nguồn gốc từ thiên nhiên nên "sạch" và thoải mái ăn tiết canh hoặc các món tái mà không lo nguy cơ mắc bệnh.
Tết "tâm sự cùng người lạ", trai trẻ mọc sùi mào gà ở vùng kínKết thúc chương trình tại quán hát, nam thanh niên đã hẹn nhân viên đi "tâm sự" và phát sinh quan hệ tình dục. Sau lần đó, anh cũng không liên lạc với cô gái này nữa.
Chưa được tiêm vaccine phòng ho gà, bé 2 tháng tuổi đã mắc bệnh nguy kịchBé gái (Phú Thọ) có biểu hiện ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Trẻ được điều trị kháng sinh 6 ngày nhưng không đáp ứng, tình trạng suy hô hấp tăng lên.