Bé trai ở TPHCM nuốt lò xo sắt chặn ngang cổ họng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Phát hiện bé 9 tuổi nuốt vật lạ vào họng khi đang chơi trong trường học tại TPHCM, thầy giáo gọi ngay cho cha của bé để khẩn cấp đưa đi bệnh viện.

Sáng 22/4, đại diện Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu một trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật là lò xo sắt rất nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé L.T.D.M. (9 tuổi) mắc chứng tự kỷ, được người nhà đưa vào viện trong tình trạng nuốt khó, than khóc dữ dội vì bị đau. Khai thác bệnh sử, cách 1 giờ nhập viện khi bé đang chơi ở trường, thầy giáo bất ngờ phát hiện bé nuốt một vật lạ nên khẩn cấp gọi cho gia đình. Nhận tin, cha bé lập tức đến trường để đưa bệnh nhi đi cấp cứu.

Bé trai ở TPHCM nuốt lò xo sắt chặn ngang cổ họng - 1

Ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật nằm ở vùng cổ họng của bé trai (Ảnh: BVCC).

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định cho bé nội soi giám sát, tuy nhiên bệnh nhi không hợp tác. Lúc này, ê-kip điều trị tiến hành chụp X-quang, cho kết quả phát hiện đốt sống cổ C3-4 có dị vật nằm ngang, cần phải xử lý gấp để giúp bé M. qua cơn nguy hiểm.

Quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã nội soi thanh quản giám sát và phát hiện dị vật là lò xo bằng kim loại móc sắt kích thước 2 càng, chiều dài mỗi bên 3cm tại cổ họng của bé. Sau khi gắp dị vật ra ngoài, vệ sinh vết thương, sức khỏe bé M. đã ổn định.

Bé trai ở TPHCM nuốt lò xo sắt chặn ngang cổ họng - 2

Dị vật là chiếc lò xo sắt nhọn được lấy ra (Ảnh: BVCC).

TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, đây là trường hợp hóc dị vật rất hiếm gặp, là ca thứ 3 trong 30 năm hành nghề của ông. May mắn là thanh quản của bé chỉ bị trầy xước nhẹ nên không có biến chứng nào nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, hóc dị vật có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Riêng với phụ huynh có con em mắc chứng tự kỷ, hành vi không điều khiển được càng phải thận trọng hơn nữa khi cho trẻ ăn uống, vui chơi. Nếu nuốt phải các dị vật sắt, nhọn sẽ làm thủng các cấu trúc thực quản, gây viêm, áp-xe thực quản, nặng nhất là ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, khi cho trẻ ăn uống cần tránh trường hợp chạy nhảy, vừa ăn vừa nói chuyện, đùa giỡn. Ngoài ra, cần cho trẻ chơi đồ chơi phù hợp với độ tuổi.