Bé khỏe nhờ mẹ

(Dân trí) - Bé phát triển thông minh và khỏe mạnh luôn là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ.

Mời bạn đọc đặt câu hỏi TẠI ĐÂY.

 Yêu bé đúng cách ngay từ khi bắt đầu

Bé khỏe nhờ mẹ


 

Bào thai hình thành mang đến cho cuộc sống của những ông bố, bà mẹ những cảm giác hạnh phúc khác biệt. Tuy nhiên, những lo lắng cũng bắt đầu nảy sinh, bởi cha mẹ nào cũng muốn bé yêu của mình được lớn lên khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ.

 

Các chế độ ăn uống bắt đầu được thiết lập. Bà mẹ nào cũng hiểu, con phải được cung cấp đầy đủ các loại vitamin: A, B, C, D, Sắt, Kẽm.v.v… Ngoài việc ăn các loại thực phẩm giàu vitamin, các mẹ còn chọn các loại sữa để bổ sung vitamin và khoáng chất cho bé. Hơn thế, thai nhi còn được nghe nhạc và được bố “thủ thỉ” dạy bảo từ rất sớm.

 

Kiến thức của cha mẹ rất cần cho một chế độ chăm sóc thai nhi hiệu quả. Việc ăn uống và sinh hoạt của mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Các loại thực phẩm phải luôn tươi ngon và chế biến đúng cách. Rau quả héo sẽ làm mất vitamin C, gạo vo sạch quá làm mất vitamin B1, thức ăn nấu chín quá cũng làm giảm lượng vitamin… Hiểu được bản chất của dinh dưỡng cũng như có phương thức ăn uống, sinh hoạt khoa học, mẹ sẽ giúp bé yêu khỏe mạnh ngay từ khi còn nằm trong bụng.

 

Bé trưởng thành khỏe mạnh với kiến thức của cha mẹ

 

Niềm mong mỏi của cha mẹ là bé yêu chào đời khỏe mạnh và trưởng thành khôn lớn. Bé ăn gì, uống loại sữa nào lại tiếp tục khiến cha mẹ trăn trở.

 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ sẽ giúp bé khỏe mạnh cả về thể lực và trí lực. Mỗi giai đoạn phát triển, bé lại cần một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Hơn thế, mỗi loại thực phẩm lại có một chức năng nhất định. Nếu thiếu kiến thức về việc này, hoặc bố mẹ sẽ khiến bé bị dư thừa chất, hoặc ép bé ăn nhiều một loại thực phẩm cũng sẽ khiến bé trở nên biếng ăn và dễ dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe.

 

Các vitamin và khoáng chất có rất nhiều trong rau củ quả, dễ ăn và dễ chế biến giúp cha mẹ cho bé thật nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm thường ít được cha mẹ quan tâm, bởi tâm lý sợ chất tanh sẽ khiến bé đi ngoài như các loại cá biển và nội tạng động vật. Nhưng ít cha mẹ biết rằng, những loại thực phẩm đó rất giàu DHA (Docosa Hexaenoic Acid), một trong những sự lựa chọn không thể thiếu cho sự phát triển hoàn hảo hệ thần kinh ở trẻ nhỏ, đặc biệt cho các bé từ 1 tuổi trở lên.

 

Theo nghiên cứu của Drover năm 2009, trẻ được bổ sung đầy đủ DHA từ sớm sẽ có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn nhóm trẻ không được bổ sung DHA. Được bổ sung đủ DHA còn giúp trẻ có biểu hiện thị lực tốt hơn, tương đương với xem nhiều hơn 1.5 dòng trên bảng thị lực. Bởi DHA chiếm 50% phospholipid võng mạc, ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển thị giác của trẻ. Trí nhớ, khả năng phân biệt, phân loại, khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ cũng được chứng minh là cao hơn 7 điểm so với những trẻ không được bổ sung DHA.

 

Nâng cao khả năng học hỏi của bé

 

Bé khỏe nhờ mẹ

Theo các chuyên gia, khả năng học hỏi của bé được đánh giá bởi 3 yếu tố CPM: Sự tập trung (Concentration), sự ghi nhớ (Memory) và khả năng giải quyết vấn đề (Problem Solving).

 

Ngoài giải pháp bổ sung DHA với hàm lượng đúng 17mg/100kcal đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi và 75mg đối với trẻ trên 12 tháng tuổi, cha mẹ nên kết hợp với các phương pháp giáo dục khoa học để giúp trẻ nâng cao khả năng học hỏi và chỉ số IQ (Intelligence Quotient).

 

Cha mẹ nên dành nhiều thời gian gần gũi để hiểu rõ tâm sinh lý của bé. Cùng bé tham gia vào các trò chơi mà bé yêu thích, kích thích khả năng tư duy của bé bằng cách hướng dẫn bé làm thay vì việc làm giúp bé.

 

Nâng cao khả năng học hỏi của bé đòi hỏi một quá trình ngay từ khi bé chào đời. Vì vậy, những kiến thức của cha mẹ sẽ giúp cả nhà có một hành trang đầy đủ trên con đường trưởng thành của bé.

 

 

 Để các bậc cha mẹ có kiến thức tốt hơn trong việc chăm sóc bé yêu khôn lớn khỏe mạnh và thông minh, Bs. NGUYỄN THỊ HOA - Chuyên khoa dinh dưỡng BV Nhi Đồng I và Bs. THÁI  THANH THỦY – Trưởng khoa tâm lý BV Nhi Đồng II sẽ có buổi trò chuyện trong chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề Phương pháp nâng cao khả năng học hỏi của trẻ, do Công ty Awareness ID và báo Dân trí phối hợp tổ chức vào 9h00 ngày 4/10/2012.

 

Buổi giao lưu sẽ đem lại cho các bậc cha mẹ những kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc con trẻ và các phương pháp nâng cao khả năng học hỏi của trẻ. Mời bạn đọc đặt câu hỏi TẠI ĐÂY.