Bé gái vừa chào đời đã ngưng thở, về nhà đón Tết sau 60 ngày "sinh - tử"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Dù bác sĩ phát hiện con mang dị tật bẩm sinh rất nặng, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến người phụ nữ vẫn quyết định giữ đứa bé trong bụng. Vừa chào đời, bệnh nhi đã ngưng thở.

Đó là câu chuyện của chị H. (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Người phụ nữ vừa cùng con gái bé bỏng chiến đấu với tử thần suốt 2 tháng.

Con dị tật nặng, mẹ vẫn quyết giữ thai

Trước đó, khi mang thai con đầu lòng ở tuần 26, chị H. đến một bệnh viện  địa phương siêu âm để xin giấy làm thủ tục đi máy bay ra Bắc công tác. Cầm kết quả thai có dị tật teo ruột bẩm sinh nặng, phải dừng thai kỳ, vợ chồng chị sốc, không tin vào sự thật vì trước đó khám thai đầy đủ, không có bất thường.

Chuyến bay vẫn diễn ra, chị H. ghé thêm bệnh viện ở Hà Nội khám thai. Kết quả vẫn cũ, bác sĩ khuyên gia đình cân nhắc vì bào thai đã dị dạng nặng, bụng thai nhi to vì ứ dịch.

"Tôi không thể bỏ con khi thai đã đủ hình hài. Bác sĩ thông báo dị tật khiến bé có thể sinh non, có nguy cơ tử vong. Nhưng nếu quản lý thai kỳ tốt, kết hợp phẫu thuật ngay khi bé chào đời, cơ hội cứu sống rất cao", người phụ nữ kể lại thời điểm quyết định giữ đứa trẻ trong bụng vì tình mẫu tử thiêng liêng.

Trở về bệnh viện ở TPHCM, vợ chồng chị H. được một chuyên gia chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao, một bác sĩ sơ sinh và bác sĩ ngoại nhi tư vấn, bàn về kế hoạch giữ thai. Suốt thời gian này, hai vợ chồng chị động viên nhau, cố gắng vì con không bỏ cuộc.

Đến tuần thai thứ 36, bác sĩ siêu âm phát hiện nước ối di chuyển chậm trong ruột, nghi xoắn ruột và tiên lượng xấu, phải mổ khẩn để cứu bé. Sau ca mổ bắt diễn ra cuối tháng 10, bé chào đời trong tình trạng bụng chướng căng phồng, tím tái, ngưng thở, phải tiến hành bóp bóng hồi sức, đặt nội khí quản ngay tại phòng mổ.

Bé gái vừa chào đời đã ngưng thở, về nhà đón Tết sau 60 ngày sinh - tử - 1

Bé gái vừa chào đời đã ngưng thở vì dị tật bẩm sinh nặng (Ảnh: BV).

Vài phút sau, bệnh nhi hồng trở lại và có nhịp thở, được chuyển về Trung tâm Sơ sinh thở máy, chăm sóc tích cực. Các bác sĩ phải tiến hành đặt sonde dạ dày, hút được 200ml dịch màu xanh để xử lý tình trạng chướng bụng. Kết quả kiểm tra trước mổ xác định, bé gái bị teo ruột non túyp 4, độ nặng nhất.

Đây là một trong những dị tật bẩm sinh gây tắc ruột ở trẻ, với tỷ lệ 1/1.500 trẻ được sinh ra. Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, ruột bệnh nhi sẽ hoại tử, dẫn đến tử vong sau sinh. Nguyên nhân dẫn đến teo ruột thường do di truyền hoặc ruột bào thai bị xoắn, vặn, chèn ép dẫn đến teo nhỏ, hay do cấp máu đến ruột ở thai nhi không đủ.

Về nhà đón Tết sau 60 ngày "sinh - tử"

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa Ngoại Nhi quyết định mổ khẩn để xử lý chỗ bị tắc, tránh gây xoắn hay hoại tử ruột, biến chứng viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân, nguy hiểm tính mạng em bé.

Ca phẫu thuật diễn ra sau khi bé chào đời 10 tiếng. Bác sĩ mổ hở đưa ruột ra ngoài kiểm tra, phát hiện toàn bộ ruột có đoạn vừa giãn rất to vừa teo. Ở đoạn ruột teo nhỏ, đường kính chỉ bằng ống hút hộp sữa nhưng may mắn còn hồng hào, không xoắn, cấu trúc bình thường.

Bé gái vừa chào đời đã ngưng thở, về nhà đón Tết sau 60 ngày sinh - tử - 2

Suốt 60 ngày, con gái chị H. phải chống chọi với tử thần để sống sót ngoạn mục (Ảnh: BV).

Ekip điều trị chọn giải pháp mở hậu môn tạm ở đoạn ruột có kích thước bình thường để đưa phân, dịch tiêu hóa và hơi ra ngoài qua thành bụng. Nhờ cách làm này, thức ăn không đi qua đoạn ruột tắc.

Sau mổ, bé tiếp tục thở máy, nuôi ăn hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch.

Dù bụng bớt căng phồng, hồi phục tốt nhưng do mở hậu môn tạm, đường tiêu hóa ngắn (chỉ còn 1/3), nên thức ăn chưa kịp hấp thu đã thải ra ngoài. Suốt 3 tuần, bé chậm tăng cân. Lúc này, bác sĩ quyết định thực hiện cuộc mổ thứ 2 để đóng hậu môn tạm, nối lại ruột, bơm thức ăn trực tiếp để nuôi ruột phát triển.

Nhờ cuộc mổ thứ 2 thành công, sữa dinh dưỡng có thể đưa thẳng vào ruột, giúp bé hấp thu dinh dưỡng tốt, đi vệ sinh thuận lợi. Trải qua 60 ngày chiến đấu với tình trạng teo ruột nặng, cân nặng bé đã tăng gần bằng trẻ bình thường. Đến ngày 29/12, bé bú tốt, nặng 4,2kg và được xuất viện, kịp về nhà đón Tết Dương lịch trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Ngọc Dung, Trung tâm Sơ sinh chia sẻ, trẻ mắc dị tật teo ruột non có thể phát hiện trong thai kỳ, nếu bà bầu tuân thủ thăm khám. Ngoài ra, khi trẻ chào đời có triệu chứng cảnh báo như bụng to, không chịu bú, nôn trớ... phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện kiểm tra, điều trị sớm.