Bé gái 9 tuổi ở TPHCM bị tay thắng xe đạp đâm xuyên mắt khi chơi gần nhà

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong lúc chơi gần nhà, bé gái xảy ra va chạm với 2 trẻ đi xe đạp khác, khiến mảnh tay thắng xe bị vỡ đâm xuyên hốc mắt trái.

Ngày 6/3, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Mắt TPHCM vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) cấp cứu thành công một trẻ bị chấn thương vùng mắt nguy hiểm.

Trước đó vào chiều 4/3, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bé L.T.V. (9 tuổi) nhập viện trong tình trạng có dị vật đâm thẳng và gây chảy máu hốc mắt trái. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện 30 phút, bé gái đang chơi xe điện gần nhà ở quận Bình Tân thì bị va chạm với 2 trẻ đi xe đạp khác. Tai nạn làm mảnh tay thắng xe đạp bị vỡ, đâm vào hốc mắt của trẻ. Phát hiện sự việc, người nhà vội vàng đưa bé đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho bé thở oxy, truyền dịch, giảm đau, chăm sóc vết thương, tiêm ngừa uốn ván và đánh giá các chấn thương kèm. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy có xuất huyết cấp trong nhu mô não, xuất huyết vùng trán, vỡ phần mặt ổ mắt của xương trán, tụ máu trong xoang hàm trái. Dị vật được xác định đâm xuyên hốc mắt trái, xuyên sọ vào nhu mô não.

Bé gái 9 tuổi ở TPHCM bị tay thắng xe đạp đâm xuyên mắt khi chơi gần nhà - 1

Dị vật là tay thắng xe đạp đâm xuyên mắt bé gái (Ảnh: BV).

Đánh giá đây là trường hợp chấn thương phức tạp, nguy cơ cao tổn thương não, nhãn cầu và chảy máu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã hội chẩn nhanh với Bệnh viện Mắt TPHCM về tình trạng của bé, thống nhất phương pháp can thiệp. Đồng thời, một ekip bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Mắt TPHCM được cử sang phối hợp và hỗ trợ.

Tại phòng mổ, các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phẫu thuật mở sọ, lấy nhu mô não dập, máu tụ, mảnh xương vỡ, đồng thời phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mắt lấy dị vật có chiều dài 25cm ra khỏi hốc mắt. Ngoài ra, bệnh nhi cũng được khâu kết mạc và khâu tạo hình bờ mi. May mắn là nhãn cầu và thành củng mạc của bé vẫn nguyên vẹn.

Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bé tạm ổn định và đang tiếp tục được săn sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây là trường hợp báo động đỏ liên viện hiệu quả. Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa về chuyên môn kỹ thuật, người bệnh nguy kịch đã được can thiệp điều trị, cứu sống kịp thời.

Ứng dụng AI tầm soát bệnh glôcôm

Bệnh viện Mắt TPHCM vừa công bố Công trình khoa học "Tầm soát bệnh glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo EyeDr".

Đây là kết quả của sự hợp tác khoa học của các bác sĩ của Bệnh viện Mắt và các kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM.

Nhóm nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu về hình ảnh chụp màu gai thị DIARETDB1 được Bệnh viện Đại học Kuopio (Phần Lan) công bố. Với cùng tỉ lệ IoU (độ đo đánh giá các mô hình nhận diện thực thể) > 50%, EyeDr đạt độ nhận diện chính xác 97,75%.

Với EyeDr, các bác sĩ nhãn khoa có thêm công cụ gợi ý chẩn đoán, giúp cho việc khám tầm soát bệnh lý glôcôm sớm và nhanh chóng hơn. Khi khám, bệnh nhân sẽ được chụp hình màu gai thị, từ đó bác sĩ sẽ dựa vào những đặc điểm tổn thương chuyên biệt trên ảnh để xác định khả năng bị glôcôm.

Bé gái 9 tuổi ở TPHCM bị tay thắng xe đạp đâm xuyên mắt khi chơi gần nhà - 2

Glôcôm là bệnh lý thần kinh thị giác, xếp thứ 2 về nguyên nhân dẫn đến chứng mất thị lực hoàn toàn (sau đục thủy tinh thể). Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Viện Mắt Trung ương, cả nước có hơn 380.000 người bị mù hai mắt, trong đó có hơn 24.000 người bị mù lòa do glôcôm. 

Sản phẩm EyeDr xây dựng được tập dữ liệu mang đặc điểm của người Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của y học Việt Nam nói chung và ngành nhãn khoa nói riêng, phục vụ nhu cầu tầm soát sớm bệnh lý đáy mắt, giúp các bác sĩ khám và điều trị sớm cho bệnh nhân trong và ngoài nước.