Bé 18 tháng tuổi suy kiệt đến chết vì… ăn chay

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng sống ở Florida (Mỹ) vừa bị bắt, vì liên quan đến việc đứa con sơ sinh của họ bị chết do suy dinh dưỡng vào hôm 27/9. Được biết, chế độ ăn chỉ có các loại rau, trái cây và sữa mẹ là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này.

Cặp vợ chồng Ryan O’Leary, 30 tuổi và Sheila O’Leary, 35 tuổi sinh sống tại Cape Coral, Florida, Mỹ là hai bị can trong câu chuyện thương tâm này. Ngày 27/9, Sheila O’Leary đã gọi cho cấp cứu khi phát hiện con trai 18 tháng tuổi của mình có dấu hiệu ngừng thở và cơ thể đang lạnh dần đi. Chồng của cô đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng tình hình không có gì biến chuyển.Em bé này sau đó đã được xác nhận là đã qua đời tại nhà, trước khi được cứu chữa.

Bé 18 tháng tuổi suy kiệt đến chết vì… ăn chay - 1

Vấn đề nằm ở chỗ, qua giám định pháp Y, bé trai tử vong do hàng loạt các biến chứng liên quan đến suy dinh dưỡng như: thiếu nước, gan nhiễm mỡ, sưng phù chân, tay. Khi qua đời, bé trai chỉ nặng 7,7 kg, đây là cân nặng trung bình của một em bé 7 tháng tuổi.

Theo thông tinh trình báo cảnh sát của cặp vợ chồng này, cả gia đình đều là người ăn chay, thực đơn của họ chỉ gồm trái cây như chuối, xoài, chôm chôm, quả bơ… và các loại rau quả khác. Hầu như các loại thực phẩm đều được ăn sống. Đối với em bé 18 tháng tuổi đã tử vong, Sheila O’Leary cũng chỉ cho bú sữa mẹ và ăn thêm một số loại rau củ cùng với gia đình. Đáng chú ý là trong khoảng 1 tuần lễ trước thời điểm vụ việc xảy ra, bé trai chỉ được bú sữa mẹ và không hề ăn thêm bất kỳ một loại thức ăn rắn nào cả.

Vào thời điểm em bé xuất hiện những dấu hiệu bất thường, Sheila đang cho con bú. Bà mẹ này cũng nhận thấy một số hiện tượng lạ từ con mình như thở gấp. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng đứa bé bị sốt mọc răng nên Sheila đã bỏ qua những triệu chứng này và sau đó đi ngủ.

Phía cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, khi đến nhà của cặp vợ chồng này, họ còn phát hiện hai người con khác (3 tuổi và 5 tuổi) của gia đình O’Leary, cũng ở trong tình trạng gầy gò, nước da vàng và tái nhợt. Thậm chí, một bé răng còn bị đen và sâu. Gia đình O’Leary vẫn còn một người con nữa trong tình trạng khỏe mạnh hơn hẳn. Khi tìm hiểu kỹ, nhà chức trách phát hiện ra rằng, bé gái này là con của Sheila với người chồng trước. Mỗi 2 tháng, bé gái lại đến chơi và ở cùng bố đẻ mình vài tuần. Cảnh sát tin rằng, việc được ăn thêm các loại thịt cá đều đặn ở nhà bố đẻ đã tạo nên sự khác biệt về thể trạng của bé gái này với những người em của mình.

Sau vụ việc này, Ryan O’Leary và Sheila O’Leary đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát do bất cẩn nghiêm trọng, cùng một số tội danh khác.

Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia (Anh) - Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất thế giới), chế độ ăn thuần chay vẫn có thể áp dụng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bố mẹ cần phải đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu và calo trong khẩu phần ăn hàng ngày, để đảm bảo cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Minh Nhật

Theo Metro