Bé 1 tháng tuổi không đi tiêu…

Thưa bác sĩ! Bé gái nhà em được 1 tháng tuổi, nặng 4,5 kg và đang bú mẹ. Đã 4 ngày bé chưa đi tiêu, lần đi tiêu trước phân vẫn mềm và 2-3 ngày đi 1 lần. Cho hỏi bé sơ sinh đi tiêu như vậy có gì bất thường không ạ? (Hanh Diem)

ThS.BS.Nguyễn Diệu Vinh, Khoa Tiêu Hóa, bệnh viện Nhi đồng 2, trả lời:

 

Số lần trẻ đi tiêu trong ngày tùy thuộc vào tuổi và chế độ ăn của trẻ.

 

Trong tuần đầu đến 3 tháng đầu : đa số trẻ tiêu 3-4 lần/ngày, phân mềm, lỏng. Trẻ bú mẹ tiêu nhiều hơn trẻ bú sữa bò. Tuy nhiên một số trẻ đi tiêu sau mỗi lần bú, một số khác tiêu 1lần/ mỗi 2-4 ngày, nhưng phân mềm và bụng không chướng, như vậy vẫn là bình thường. Nếu sau sinh, trẻ có chậm tiêu phân su > 24 giờ sau sinh, trẻ ói, bú kém và bụng chướng, chị cần đưa bé đến khám tại phòng khám chuyên khoa Tiêu Hóa tại các bệnh viện Nhi. 

 

Theo BV Nhi đồng 2