Ninh Bình:

Bắt 200kg nội tạng động vật “trôi nổi” đem tiêu thụ dịp Tết

(Dân trí) - Hơn 200kg nội tạng động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch đang trên đường từ Hà Nội đưa về Thanh Hóa tiêu thụ dịp Tết đã bị CSGT Ninh Bình bắt giữ, đem đi tiêu hủy.

Ngày 13/2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT QL1A vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển nội tạng động vật “trôi nổi” với số lượng lớn.

Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL1A đoạn qua phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, lực lượng CSGT Trạm 1A tiến hành kiểm tra xe khách BKS 36B - 019.37 do Nguyễn Bá Thoại (SN 1977, trú huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều khiển.

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, thu giữ 200kg nội tạng động vật trôi nổi đưa từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ dịp Tết (ảnh: Công an Ninh Bình)
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, thu giữ 200kg nội tạng động vật "trôi nổi" đưa từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ dịp Tết (ảnh: Công an Ninh Bình)

Kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT phát hiện gần 200kg nội tạng động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy tờ kiểm dịch. Lái xe Thoại khai, nhận chở thuê số hàng trên cho một thanh niên từ Hà Nội về tỉnh Thanh Hóa.

CSGT Ninh Bình đã lập biên bản tịch thu số nội tạng “trôi nổi” nói trên, sau đó bàn giao cho Chi cục QLTT tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bá