Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch "vét" F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Hà Nội đã mở chiến dịch xét nghiệm sàng lọc Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, TPHCM đặt mục tiêu siết chặt vùng đỏ, bảo vệ và tiến tới mở rộng vùng xanh trong giai đoạn tới.

Hà Nội "vét sạch" F0 trong cộng đồng, TPHCM tiếp tục giãn cách sau 15/8

Hà Nội: Dịch diễn biến phức tạp tại nhiều quận huyện

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 1

Nhiều khu vực tại Hà Nội trở thành "điểm nóng".

Trong tuần qua, số F0 ghi nhận theo ngày ở Hà Nội vẫn ở mức cao. Tính từ ngày 5/7 đến hết ngày 13/8, Thủ đô đã có thêm 1.857 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Theo CDC Hà Nội có nhiều địa bàn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như: Thường Tín, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, đặc biệt là thôn Thọ Am (Thanh Trì).

Chùm ca bệnh có liên quan đến những F0 được phát hiện thông qua sàng lọc người ho, sốt hiện đang đứng đầu về số bệnh nhân.

Xem thêm tại đây

Hà Nội mở chiến dịch "vét sạch" F0 tại cộng đồng

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 2

Hà Nội mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Hà Nội đã quyết định mở chiến dịch xét nghiệm sàng lọc lớn nhất từ trước đến nay tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao ở 30 quận, huyện, thị xã nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, từ đó đánh giá tình hình và có các biện pháp chống dịch kịp thời.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 17/8, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện xét nghiệm với tổng số mẫu tối đa khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR cho toàn bộ người dân trong "vùng đỏ" là khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao và các đối tượng có nguy cơ cao, di chuyển nhiều.

"Ngành y tế Thủ đô quyết tâm thực hiện nhanh nhất kế hoạch để đạt được mục tiêu phát hiện, khoanh vùng ổ dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh vùng và giảm "vùng đỏ", không để phát sinh chùm ca bệnh mới và bảo đảm an toàn, giữ vững "vùng xanh" hiệu quả, từng bước đẩy lùi dịch bệnh", TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh.

Tính đến hết ngày 13/8, đã có 163.898 người sống trong khu vực nguy cơ và 102.505 người có nguy cơ được lấy mẫu, từ đó phát hiện 18 trường hợp có kết quả dương tính, tập trung chủ yếu ở quận Đống Đa.

Xem thêm tại đây

Hà Nội bỏ nhiều loại "giấy phép con" khi ra đường

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 3

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo yêu cầu yêu cầu người đi đường xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân và giấy đi đường theo mẫu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí, ngay ngày đầu Hà Nội siết chặt kiểm tra giấy đi đường, đã xuất hiện hiện tượng ùn ứ tại một số chốt kiểm soát.

Trước những bất cập trong quá trình thực hiện, đến ngày 10/8, Hà Nội đã bỏ quy định yêu cầu người dân phải có thêm lịch trực, lịch làm việc khi ra đường; chỉ cần có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.

Xem thêm tại đây

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau 15/8

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 4

Số ca dương tính SARS-CoV-2 tại TPHCM từ khi đợt dịch mới bùng phát đến nay đã vượt mốc 140.000 ca. Số F0 ghi nhận mới hàng ngày tại thành phố này vẫn tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang trong khoảng 3.000 - 4.000 ca.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin tại cuộc họp báo ngày 13/8, thành phố tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 sau ngày 15/8 và đặt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9.

Xem thêm tại đây

TPHCM: Siết chặt vùng đỏ, bảo vệ và tiến tới mở rộng vùng xanh

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 5

Chiến lược của TPHCM trong 30 ngày tới là siết chặt vùng đỏ, bảo vệ và tiến tới mở rộng vùng xanh.

Mỗi khu vực thuộc vùng xanh cần thiết lập các chốt kiểm soát bảo vệ, chỉ thiết lập một lối đi vào, đi ra riêng biệt, có kiểm soát 24/24h. Tuy nhiên, xe cấp cứu, cứu hỏa cần được ưu tiên để di chuyển và đảm bảo thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Cư dân thuộc vùng xanh phải được kiểm danh, kiểm diện hàng ngày. Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa từ các đầu mối khi vào vùng xanh phải mặc trang phục bảo hộ y tế cấp 3.

Xem thêm tại đây

TPHCM vận động F0 khỏi bệnh tham gia phòng, chống Covid-19

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 6

Một F0 tình nguyện hỗ trợ công việc chăm sóc các bệnh nhân tại TPHCM.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thành phố tham mưu việc vận động các bệnh nhân Covid-19 đã hoàn thành điều trị tham gia tình nguyện phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, TPHCM cần bổ sung 12.000 người gồm 2.800 bác sĩ, 8.200 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 1.000 giảng viên, sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch để phục vụ tại khu cách ly, điều trị F0.

Xem thêm tại đây

"Cân não" giành sự sống cho 600 thai nhi có mẹ là F0 ở TPHCM

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 7

Chăm sóc cho trẻ sơ sinh có mẹ là F0.

Từ ngày đi vào hoạt động, khu điều trị sản phụ mắc Covid-19 chuyển biến nặng của Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TPHCM) có khoảng 600 sản phụ mắc Covid-19 điều trị (trong đó có gần 400 ca đã xuất viện hoặc đưa lên tuyến trên). Các y bác sĩ tại đây, túc trực ngày đêm, "cân não" từng phút, từng giây để giành giật sự sống cho mẹ con sản phụ F0.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, Sở Y tế TPHCM phân tầng cho bệnh viện được phép điều trị từ tầng một tới tầng 4 trong tháp 5 tầng điều trị Covid-19. Hiện bệnh viện chuẩn bị 120 giường bệnh, trong đó có 12 giường điều trị bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, hiện đang quá tải do số lượng bà bầu nhiễm Covid-19 khá nhiều.

Xem thêm tại đây

Đường phố Hà Nội và TPHCM đông đúc trở lại

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 8

Đường phố Hà Nội đã tấp nập trở lại.

Theo ghi nhận của Dân trí, dù vẫn đang giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, nhưng những ngày gần đây, đường phố Hà Nội và TPHCM bất ngờ đông đúc trở lại.

Sáng 12/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM như: Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp)... mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, xe cộ đông đúc trên đường.

Tại các chốt kiểm soát giao thông, dòng xe tập trung kéo dài, lực lượng chức năng có lúc phải xả trạm để đảm bảo giãn cách

Ngày 13/8, trên nhiều tuyến đường trong thành phố, lượng phương tiện lưu thông vẫn khá tấp nập dù lực lượng chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế người dân ra đường. Hình ảnh này khác hẳn với không khí vắng vẻ trong cùng khung giờ ở những ngày giãn cách xã hội trước đó.

Xem thêm tại đây

Nhiều F0 chuyển biến nặng, Bình Dương thêm bệnh viện hồi sức cấp cứu

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 9

Một bệnh viện dã chiến tại Bình Dương.

Bình Dương đã ghi nhận hơn 39.000 ca Covid-19 trong đợt dịch mới, phần lớn trong khu cách ly, khu phong tỏa. Địa bàn TP Thuận An, Dĩ An, thị xã Bến Cát, Tân Uyên vẫn là điểm nóng, phức tạp về dịch bệnh.

Trước diễn biến số ca mắc Covid-19 tăng cao, trong đó nhiều ca chuyển biến nặng, ngày 12/8, Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 được đưa vào hoạt động.

Bệnh viện hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương đặt tại Bệnh viện Quốc tế Becamex có quy mô 437 giường. Trong đó, 300 giường điều trị, cấp cứu bệnh nhân mức độ nặng và 37 giường điều trị, cấp cứu bệnh nhân mức độ nguy kịch, có đấu nối đầy đủ hệ thống khí trung tâm.

Xem thêm tại đây

Việt Nam tiếp nhận thêm hơn 1,1 triệu liều vắc xin

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 10

Sáng 13/8, 1.113.400 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua của Công ty VNVC đã đến TPHCM.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 19 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 các loại từ nhiều nguồn cung, trong đó có 11,5 triệu liều AstraZeneca, 12.000 liều Sputnik V, 746.000 liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 1,5 triệu liều Sinopharm.

Về tình hình tiêm vắc xin Covid-19, đến nay Việt Nam đã tiêm 13.256.472 liều, trong đó tiêm mũi một là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

Xem thêm tại đây

Bạn đọc Dân trí tặng 13 máy thở giúp bệnh nhân "chiến đấu" với Covid-19

Ngày 9/8, đại diện Báo Dân trí thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tặng 13 máy thở tới 3 bệnh viện tại TPHCM và TP Cần Thơ, chung tay cùng y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19.

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 11

Đại diện Báo Dân trí thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tặng máy thở cho bệnh viện.

Đây là loại máy thở xâm lấn, mỗi máy có trị giá hơn 157 triệu đồng, có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, nguy kịch, mất khả năng tự thở.

Báo điện tử Dân trí cũng đã và đang triển khai chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" - triển khai tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 (TPHCM), với mong muốn sẻ chia và nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TPHCM.

Bản tin Covid-19: Hà Nội mở chiến dịch vét F0, TPHCM siết chặt vùng đỏ - 12

Đại diện Báo Dân trí trao tặng suất ăn từ chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" cho lực lượng tuyến đầu.

Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" dự kiến kéo dài trong 10 tuần. Theo kế hoạch, 10.000 suất ăn tổng trị giá 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, thông qua Báo điện tử Dân trí được trao tận tay đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 như mong muốn của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại đây.

Xem thêm tại đây