TPHCM:

“Bác sĩ” Trung Quốc chốt chặt cửa trốn thanh tra

(Dân trí) - Thanh tra Sở Y tế bất ngờ ập vào, nhiều người Trung Quốc lột áo bluose chạy vào phòng chốt chặt cửa. Bị công an mời ra làm việc, những người Trung Quốc nguỵ biện chỉ đến phòng khám để… chơi.

Phòng khám Đa khoa Châu Á nơi xảy ra nhiều sai phạm
Phòng khám Đa khoa Châu Á nơi xảy ra nhiều sai phạm

Sáng 18/10, Thanh tra Sở Y tế TPHCM bất ngờ kiểm tra phòng khám Đa khoa Châu Á (số 646 – 648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5). Khi thanh tra ập vào, 5 “bác sĩ” người Trung Quốc đang tổ chức khám chữa bệnh đã nhanh chóng cởi áo blouse và bỏ chạy lên tầng 7 của tòa nhà rồi chốt chặt cửa. Dù đoàn thanh tra nhiều lần thuyết phục, những người Trung Quốc mở cửa nhưng họ vẫn ngoan cố.

Vụ việc nhanh chóng được công an địa phương cùng phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại TPHCM phối hợp xử lý. Trước sự kiên quyết và cứng rắn của lực lượng công an, cửa phòng đã buộc phải mở. Tại đây, có tất cả 8 người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng họ lại nguỵ biện “chỉ đến phòng khám để chơi”.

Tiến hành kiểm tra phòng khám, đoàn thanh tra ghi nhận nhiều sai phạm. Bác sĩ phụ trách về chuyên môn không có mặt trong giờ phòng khám hoạt động; nhiều loại thuốc Trung Quốc không có phụ đề tiếng Việt, các phiếu xét nghiệm bằng chữ Trung Quốc, hồ sơ bệnh án tiếng Trung Quốc… Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong một số loại thuốc, dịch truyền, hồ sơ, cùng 22 sổ khám bệnh, 14 phiếu chỉ định xét nghiệm, 1 sổ tái khám của phòng khám.

Những người Trung Quốc bị phát hiện có mặt tại phòng khám
Những người Trung Quốc bị phát hiện có mặt tại phòng khám

Nhiều loại thuốc không có phụ đề tiếng Việt
Nhiều loại thuốc không có phụ đề tiếng Việt

Ngoài ra, phòng khám đã tổ chức quảng cáo vượt quá chức năng chuyên môn, phát tờ rơi không đúng thủ tục theo qui định về quảng cáo trong lĩnh vực y tế; không niêm yết giá dịch vụ; không lập hồ sơ bệnh án, không sổ sách theo dõi bệnh nhân;…

Bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, cho biết, phòng khám trên do Sở Y tế thành phố cấp phép hoạt động tháng 6/2013. Tuy nhiên, phòng khám không đăng ký có người nước ngoài hành nghề. Do đó, việc người nước ngoài thực hiện khám, chữa bệnh tại phòng khám này là sai quy định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra những sai phạm của phòng khám
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra những sai phạm của phòng khám

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu phòng khám ngưng các hoạt động khám chữa bệnh của người nước ngoài; ngưng việc quảng cáo phát tờ rơi, yêu cầu cơ sở xuất trình các giấy tờ, hóa đơn chứng từ về máy móc thiết bị tại cơ sở; đóng cửa phòng thuốc cho đến khi xuất trình được các giấy phép liên quan… Phòng Quản lý xuất nhận cảnh đã lập hồ sơ tiếp tục làm rõ động cơ và xử lý những người Trung Quốc có mặt tại phòng khám.

Vân Sơn