Bác sĩ ám ảnh chứng kiến thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau khi phá thai chui

Hoàng Lê

(Dân trí) - Không thấy hành kinh sau khi đi phá thai chui, thiếu nữ 17 tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được phát hiện sốc nhiễm trùng nặng. Dù các bác sĩ cố hết sức điều trị, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Tại talkshow nằm trong "chiến dịch Vùng Mắc Cỡ" vừa diễn ra tại TPHCM, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thị Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam đã chia sẻ về các kiến thức chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm sinh viên tham dự.

Uống thuốc tránh thai hàng ngày có gây bệnh hay không?

Bác sĩ Yên cho biết, hầu hết các câu hỏi mình nhận được từ các cuộc trò chuyện với sinh viên đều là về vấn đề phòng tránh thai. Vị bác sĩ cho rằng, quan hệ tình dục ở người trẻ là điều bình thường. Tuy nhiên, các bạn trẻ bắt buộc phải có kiến thức đúng đắn thì mới có thể bảo vệ được sức khỏe của mình.

Trả lời câu hỏi uống viên thuốc tránh thai hàng ngày có nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh phụ khoa hay không, bác sĩ Yên chia sẻ, ở Việt Nam, thuốc tránh thai vẫn đang được bán ở các nhà thuốc, chưa hẳn phải cần đến toa của bác sĩ mới được kê.

Hiện nay trên toàn thế giới, thuốc tránh thai hàng ngày có hàm lượng ethinylestradiol thấp, chỉ 20-30mg, trong khi thời điểm đầu tiên ra đời hàm lượng lên đến 150mg. Do đó cách đây 60 năm, việc uống thuốc tránh thai hàng ngày sẽ có nguy cơ dẫn đến ung thư vú, dị tật cho em bé ở những thai kỳ tiếp theo. Chính vì thế, hiện tại vẫn có những định kiến rất nặng về phương pháp tránh thai.

Bác sĩ ám ảnh chứng kiến thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau khi phá thai chui - 1

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thị Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam (bìa phải) tại chương trình (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên thực tế, đã có những nghiên cứu theo dõi những em bé trong 8-10 năm sau khi ra đời, cho thấy hiện nay ngay cả khi bạn uống thuốc tránh thai hàng ngày và có con thì sức khỏe mẹ và bé vẫn bình thường.

"Hiện nay, các loại thuốc tránh thai hàm lượng thấp tại Việt Nam đã đủ để ức chế rụng trứng. Ngoài ra, Việt Nam cũng có đủ các biện pháp tránh thai hiện đại như các nước trên thế giới", bác sĩ Yên phân tích.

Chuyên gia kết luận, thuốc tránh thai hàng ngày chỉ không tốt khi dùng không đúng hướng dẫn. Dù rất an toàn về hàm lượng và thành phần, thuốc tránh thai có những chỉ định tương đối và tuyệt đối, được đưa ra bởi bác sĩ thăm khám.

Cụ thể, trong trường hợp bạn có các bệnh nền trước đó như tăng huyết áp, rối loạn kinh nguyệt… không được thăm khám và chỉ định bởi bác sĩ mà vẫn dùng thuốc tránh thai hàng ngày có thể dẫn đến những tác dụng phụ không đáng có, nhưng cũng không đến mức quá nguy hiểm.

Những đối tượng không nên dùng thuốc tránh thai hàng ngày gồm: Phụ nữ trên 35 tuổi, người có thói quen hút thuốc lá, bản thân hoặc gia đình có tiền sử bệnh ung thư vú; phụ nữ mắc bệnh gan hoặc các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, bệnh thận, người cao huyết áp.

Hiện có rất nhiều biện pháp tránh thai như uống thuốc ngừa thai, đặt vòng, miếng dán tránh thai, cấy que, triệt sản… Các chị em phụ nữ muốn tránh thai an toàn, hiệu quả cần thăm khám và được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ ám ảnh chứng kiến thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau khi phá thai chui - 2

Một trường hợp bị biến chứng sau khi sử dụng thuốc tránh thai thời gian dài (Ảnh: BV).

Hậu quả của việc phá thai

Tại chương trình, chuyên gia đã nhận được câu hỏi ẩn danh, về việc phá thai 1 lần thì có ảnh hưởng đến tử cung và vô sinh không?

Trả lời vấn đề này, bác sĩ Yên cho biết, việc có thai ngoài ý muốn và tác hại của nạo phá thai là vô cùng nhức nhối. Dù sử dụng biện pháp phá thai nào đi chăng nữa, phá thai đều để lại hậu quả. Thứ người trẻ cần không nên là câu trả lời khẳng định chính xác rằng phá thai sẽ khiến bạn bị vô sinh hay ung thư tử cung, mà chính là kiến thức để phòng tránh thai ngoài ý muốn.

Bác sĩ Yên dẫn chứng về một trường hợp phá thai khiến bà ám ảnh, không bao giờ quên được khi công tác tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Đó là một trường hợp thiếu nữ 17 tuổi phá thai chui sau khi quan hệ tình dục không an toàn, nhưng không đi tái khám và bí mật giấu gia đình.

Bác sĩ ám ảnh chứng kiến thiếu nữ 17 tuổi tử vong sau khi phá thai chui - 3

Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau 2 tháng rưỡi không thấy hành kinh, cô đến Bệnh viện Từ Dũ khám với triệu chứng sốt cao 3 ngày, dịch ở vùng âm hộ tiết ra rất hôi. Lúc này qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một mô nhau thai còn sót lại, chưa thoát ra cổ tử cung và bị sốc nhiễm trùng nặng, dẫn đến suy thận, suy đa cơ quan nội tạng. Sau một tháng rưỡi được điều trị tích cực, bệnh nhân không qua khỏi.

"Như vậy, phá thai có tác hại, và mức độ tác hại đó ảnh hưởng tới sinh mệnh, tương lai. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh là thông điệp mà bác sĩ muốn gửi gắm đến các bạn trẻ. Ngoài ra, khuyến khích các bạn phải đến những cơ sở uy tín để được hướng dẫn, chỉ định tốt nhất khi có bất cứ vấn đề xảy ra về cơ thể mình", bác sĩ Yên nói.