Bố mẹ sốc khi thấy thuốc tránh thai trong cặp con: Bác sĩ chỉ việc nên làm

Minh Nhật

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh thấy con mình mới học cấp 3 có bao cao su, thuốc tránh thai đã la mắng, cho rằng con hư đốn, nhưng nếu suy xét ở góc độ nào đó thì con bạn đang đi đúng hướng.

Ngã ngửa khi thấy thuốc tránh thai, bao cao su trong cặp con

Trong một lần đem cặp của con gái lớp 11 đi giặt, chị Huyền (tên nhân vật đã được thay đổi), một nhân viên văn phòng tại Hà Nội "đứng hình" khi phát hiện có thuốc tránh thai ở bên trong.

Gọi con vào phòng hỏi nhỏ, chị nhận được câu trả lời của cô con gái là vỉ thuốc tránh thai để "dự phòng". Nữ sinh này cũng một mực khẳng định mình chưa từng quan hệ nhưng việc dự phòng như vậy là đúng và cần thiết.

Bố mẹ sốc khi thấy thuốc tránh thai trong cặp con: Bác sĩ chỉ việc nên làm - 1

Bố mẹ sốc khi thấy thuốc tránh thai trong cặp con (Ảnh: Getty).

Nhiều ngày từ khi phát hiện thuốc tránh thai trong cặp con gái, chị Huyền mất ăn, mất ngủ. Chị càng lo lắng hơn khi nghe đồng nghiệp bàn tán về việc học sinh thời nay hư và quan hệ sớm.

Chị Huyền là một trường hợp được ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn cách đây không lâu.

Theo BS Thành, trong quá trình tư vấn, người phụ này bày tỏ nỗi lo lớn nhất là khi con gái biết yêu và xa hơn làm chuyện người lớn sẽ dẫn đến học hành sa sút. Đặc biệt nếu không may con có bầu thì tương lai dường như sẽ chẳng còn.

Trên thực tế trong quá trình khám chữa bệnh, BS Thành đã gặp rất nhiều các bạn trẻ chỉ 15-17 tuổi đã có quan hệ tình dục.

Điển hình là trường một nữ sinh cấp 3 đến bệnh viện để thăm khám trong tình trạng vùng kín bị viêm và chảy dịch.

Bố mẹ sốc khi thấy thuốc tránh thai trong cặp con: Bác sĩ chỉ việc nên làm - 2

ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Toàn Vũ).

Qua khai thác bệnh sử, nữ sinh này cho biết đã bắt đầu quan hệ tình dục từ năm lớp 8. Đáng chú ý, bệnh nhân tiết lộ rằng, bản thân chưa từng sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su.

Theo BS Thành, cần nhìn nhận một thực tế là độ tuổi dậy thì của các con bây giờ sớm hơn chúng ta 1 - 2 năm.

Bản thân việc dậy thì khiến nội tiết tố tăng vọt trong người các con, thôi thúc các con tò mò đến chuyện ấy và tham gia tình dục sớm hơn thế hệ trước đây.

Do đó, các vị phụ huynh không thể đánh đồng và cho rằng "Các con hư hỏng, bố mẹ trước đây không như thế".

Tuy nhiên, vấn đề rất lớn nằm ở chỗ kiến thức về tình dục an toàn ở đa phần các bạn trẻ lại rất thiếu hụt.

Theo chuyên gia này, có thống kê đã chỉ ra rằng, khoảng 50% bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay quan hệ tình dục lần đầu không đeo bao cao su. Đây là một thực trạng rất đáng cảnh báo.

Phụ huynh cần đồng hành thay vì cấm đoán

Theo BS Thành, để "vá" lỗ hổng kiến thức tình dục an toàn ở giới trẻ, gia đình và nhà trường đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

"Nhiều phụ huynh thấy con mình mới học cấp 3 hoặc thậm chí lớp 8, lớp 9 có bao cao su, thuốc tránh thai trong ví đã la mắng con, cho rằng con hư đốn, nhưng nếu suy xét ở góc độ nào đó thì con bạn đang đi đúng hướng.

Các con đã tự học cách bảo vệ mình trước các nguy hiểm của bệnh liên quan tới tình dục cũng như mang thai ngoài ý muốn", BS Thành phân tích.

Bố mẹ sốc khi thấy thuốc tránh thai trong cặp con: Bác sĩ chỉ việc nên làm - 3

Bố mẹ nên chia sẻ với con nhiều để biết nhu cầu thực tại bên trong cơ thể con (Ảnh: Getty).

Thực tế hiện nay trẻ yêu sớm, do đó cha mẹ cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận việc con mình học cấp 2, cấp 3 đã yêu, thậm chí đã có quan hệ tình dục. Chúng ta không thể ứng dụng sự trưởng thành của mình ngày xưa để đặt vào cuộc sống của chúng

Chuyên gia này nhận định, nếu chỉ cấm đoán, ngăn chặn, chúng ta chắc chắn không thể chặn được mãi. Nhưng nếu chúng ta cung cấp vũ khí, sức đề kháng cho các con, cùng đồng hành thì trẻ sẽ dễ vượt qua được giai đoạn này. Phụ huynh cần lên kịch bản nếu rơi vào từng tình huống sẽ xử lý ra sao.

"Bố mẹ nên chia sẻ với con nhiều để biết nhu cầu thực tại bên trong cơ thể con. Nếu bạn chỉ sốc khi thấy con mang bao cao su ở cặp, bạn la mắng con mình, chắc chắn, các con sẽ không chia sẻ với bạn nữa.

Khi trẻ mắc các bệnh đường tình dục hay mang thai, trẻ sẽ âm thầm tìm tới các cơ sở y tế chui điều trị, phá thai", chuyên gia này nhấn mạnh.

Theo BS Thành ham muốn tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là ham muốn tự nhiên, không ai có thể ngăn cấm. Thay vì tìm cách cấm đoán thì người lớn nên cung cấp cho giới trẻ những kiến thức để tự bảo vệ mình.