Ba đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng cúm A/H1N1

(Dân trí) - “Trong 25 ca tử vong do cúm thì có 5 trường hợp là thai phụ, vì thế đối tượng này sẽ được ưu tiên đầu tiên khi Việt Nam có vắc-xin. Tiếp đến là những người có tiền sử mắc bệnh mãn tính, người già, trẻ em và nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết thông tin trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người chiều 21/10.
 
Ba đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng cúm A/H1N1 - 1
Theo kế hoạch, cuối quý tháng 12, sẽ có khoảng 1 triệu người dân Việt Nam là đối tượng nguy cơ cao được tiêm vắc xin cúm A/H1N1 đại dịch

Ông Nga cho biết thêm, ngày 19/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo rằng, Việt Nam là 1/10 nước được ưu tiên cấp miễn phí vắc-xin cúm A/H1N1. Có thể trong năm 2010, WHO sẽ hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin cúm A/H1N1, đủ tiêm cho gần 2% dân số.

Theo ông Nga, với số lượng 1 triệu liều vắc xin này, Bộ Y tế chủ trương tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao, nhằm giảm nguy cơ tử vong cho các đối tượng này, chứ không có hy vọng tiêm để phòng dịch lan rộng trong cộng đồng do số người có nguy cơ mắc trong cộng đồng rất cao, trong khi vắc-xin thì có hạn. Dự kiến vào cuối quý IV/2009, chúng ta sẽ có vắc-xin cúm A/H1N1 để tiêm cho người dân.

Được biết, sau khi hỗ trợ 1 triệu liều đầu tiên này, WHO sẽ tiếp tục lộ trình vận động, để có thể tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam số vắc-xin đủ tiêm cho khoảng 10% dân số.

Ngoài nguồn vắc-xin khả năng được viện trợ, hiện các cơ quan chức năng cũng đang tính toán tìm nguồn kinh phí để mua thêm vắc xin cúm A/H1N1. Giá thành vắc xin cúm A/H1N1 khá đắt, nếu mua 500.000 liều thì tương đương khoảng 50 tỷ đồnng. Tuy nhiên đáng tiếc là hiện các cơ quan liên quan chưa tìm được nguồn kinh phí, nên khó có thể khẳng định liệu Việt Nam sẽ mua thêm được bao nhiêu liều vắc xin.

Tuy vậy, Bộ Y tế đã có Kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng cúm A/H1N1 đến 2010 để sẵn sàng triển khai ngay khi vắc-xin về. Theo đó, sẽ có 3 phương án triển khai: Phương án 1 là triển khai tiêm phòng cho 909.802 người là đối tượng ưu tiên tại 10 tỉnh/thành tập trung đông dân, là đầu mối giao thông quan trọng và có hiện tượng dịch lây lan nhanh trong cộng đồng; Phương án 2 là triển khai tiêm phòng tại 20 tỉnh thành phố, ước tính khoảng 1,52 triệu người sẽ được tiêm vắc xin miễn phí; Phương án 3 là triển khai tiêm tại 63 tỉnh/thành phố; số đối tượng được tiêm theo phương án này dự kiến là 3, 26 triệu người.
Ngừng thông báo các ca dương tính cúm A/H1N1
 
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người chiều 21/10, ông Nguyễn Huy Nga chính thức thông báo, kể từ hôm nay, Bộ Y tế sẽ ngừng việc thông báo dịch hàng ngày do việc cập nhật các ca dương tính cúm A/H1N1 được khẳng định bằng xét nghiệm hiện không phản ánh chính xác số ca mắc thực trong cộng  đồng. 
 
Như vậy, theo tổng kết hết ngày hôm qua, thì từ ngày 30/5 - 20/10, cả nước ghi nhận 10.267 ca dương tính với cúm A/H1N1, 25 ca tử vong. Đến nay, dịch cúm A/H1N1 đã có mặt tại 59 tỉnh thành phố, trong đó 4 tỉnh có số bệnh nhân trên 300 ca là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh… 4 tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu.  
 
Thời gian tới, giám sát cúm A/H1N1 trên toàn quốc sẽ được thông báo hàng tuần, tập trung phản ánh các ca bệnh diễn biến bất thường, các ca tử vong, sự biến chủng của vi rút, hiện tượng kháng thuốc… 

Hồng Hải