Ai đạt điểm cao nhất cuộc thi vào "ghế nóng" Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Người đạt số điểm cao nhất kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, đây chỉ mới là kết quả bước đầu và chưa thể khẳng định điều gì.

Sở Y tế TPHCM cho biết, Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM đã tổ chức thành công phần thi trình bày Đề án "Củng cố và tăng cường nguồn nhân lực quản lý của Bệnh viện Mắt trong giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo" (vòng 2).

Theo đó, vào sáng ngày 3/12, lần lượt từng ứng cử viên đã trình bày Đề án đã chuẩn bị trước Hội đồng thi tuyển, thời gian trình bày không quá 20 phút. Sau phần trình bày, Hội đồng thi tuyển đặt câu hỏi vấn đáp cho từng ứng viên, với thời gian trả lời các câu hỏi là 20 phút. Cơ cấu điểm thi Đề án được chấm theo thang điểm 100.

Ai đạt điểm cao nhất cuộc thi vào ghế nóng Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM? - 1

3 ứng viên trình bày Đề án trong vòng thi thứ 2, kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM (Ảnh: Sở Y tế).

Sau thời gian làm việc liên tục, nghiêm túc và trách nhiệm, đảm bảo đúng nội quy, quy chế của kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định, Hội đồng thi tuyển thuộc Sở Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 3/12, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức họp, nghe báo cáo kết quả tổng hợp điểm. Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng thi đã thống nhất cao với kết quả điểm thi vòng 2 của 3 ứng viên dự thi. Hội đồng thi tuyển đã chọn được một ứng viên dự thi có kết quả điểm thi trên 50 điểm và đạt số điểm cao nhất. Theo nguồn tin của Dân trí, ứng viên này là bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Trưa 7/12, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Anh Tuấn xác nhận, mình là ứng viên có số điểm cao nhất vòng 2, kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM. Dù vậy theo bác sĩ Tuấn, đây chỉ mới là kết quả bước đầu và chưa thể khẳng định điều gì. Việc ai chính thức trở thành Giám đốc Bệnh viện Mắt  TPHCM sẽ do thường trực UBND TPHCM rà soát, xem xét bổ nhiệm theo quy định.

Hiện tại, bác sĩ Tuấn vẫn đang tập trung thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Ai đạt điểm cao nhất cuộc thi vào ghế nóng Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM? - 2

Bác sĩ Lê Anh Tuấn (đứng) vẫn đang tập trung công việc tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, ngày 17/11, 25 ứng viên là các Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã bước vào vòng thi đầu tiên của kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM.

25 ứng viên đã trải qua 180 phút thi viết, trả lời 10 câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, như: Những khó khăn và các quy định mới công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; việc chậm thanh quyết toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác tự chủ bệnh viện và những khó khăn của các bệnh viện khi rơi vào tình trạng mất cân đối thu chi.

Ngoài ra, còn có những ý kiến trái chiều về việc xử lý kỷ luật bác sĩ hành nghề ngoài giờ tại các địa phương lân cận, việc khó tuyển dụng được điều dưỡng trước tình hình nhân viên y tế công lập nghỉ việc ngày càng tăng…

Đến ngày 23/11, sau vòng thi tuyển đầu tiên, 3 ứng viên cuối cùng cho vị trí Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM được xác định. Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM), bác sĩ Lê Anh Tuấn (Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM) và bác sĩ Hồ Văn Hân (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp).

Sở Y tế TPHCM cho biết, căn cứ kết quả kỳ thi tuyển vừa qua, đơn vị sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, trình UBND TPHCM xem xét công nhận và phê duyệt việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM trong thời gian sắp tới.