1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam:

ADB giảm dần khoản hỗ trợ

(Dân trí)- Bắt đầu từ 2009 Ngân hàng phát triển Á châu (ADB) sẽ giảm dần khoản hỗ trợ đối với chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, trong đó có chiến dịch bổ sung Vitamin A. Khoản kinh phí để tiếp tục thực hiện mục tiêu sẽ do Chính phủ Việt Nam chi.

Theo ông Trương Hồng Sơn- Thư ký chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Việt Nam, hiện Chính phủ đã thông qua khoản kinh phí 110 tỷ từ năm 2009 dành tiếp tục thực hiện chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em trên toàn quốc. Ngoài khoản kinh phí này, Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ tương đương 20 tỷ đồng bằng tiền hoặc số lượng vitamin A từ một số tổ chức quốc tế khác như Unicef, Quỹ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản, Quỹ cứu trợ Nhi đồng Mỹ...

Sáng 6/12 tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động “Bổ sung vitamin A đợt II năm 2008”.

Trong đợt bổ sung này, cả nước sẽ có hơn 4 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A miễn phí. Riêng tại 18 tỉnh khó khăn, sẽ có 1,3 triệu trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống vitamin A, trong đó có 800.000 trẻ em từ 24 - 60 tháng tuổi đươc kết hợp uống thuốc tẩy giun.

Trong những năm qua, Unicef đã hỗ trợ cho Việt Nam triển khai cho trẻ em 6 - 36 tháng tuổi uống vitamina A trên toàn quốc. Những kết quả đã đạt được là thanh toán bệnh cảnh lâm sàng do thiếu vitamin A. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cận lâm sàng (hàm lượng vitamin A trong máu thấp) vẫn tồn tại ở các vùng khó khăn.

Đây là một trong những vi chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Việc bổ sung vitamin A cho trẻ em dưới 5 tuổi ngoài mục đích phòng chống khô mắt, mù lòa còn có tác dụng làm tăng khả năng miễn dịch, phòng chống suy dinh dưỡng và tác động nâng cao tầm vóc, thể lực trẻ.

P. Thanh