6.500 trẻ được hỗ trợ phẫu thuật, can thiệp tim nhờ "Trái tim cho em"

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau 14 năm, 6.500 trẻ em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật/can thiệp tim từ chương trình, 41 chương trình tư vấn trực tuyến được tổ chức giúp kết nối người dân với các chuyên gia tim mạch đầu ngành.

Tối 4/12, Chương trình Gala "Bốn mùa yêu thương" đã diễn ra tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, đánh dấu hành trình 14 năm Chương trình mổ tim nhân đạo Trái tim cho em đến với trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh.

"Trái tim cho em" là chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm Lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) sáng lập và phối hợp thực hiện từ năm 2008.

6.500 trẻ được hỗ trợ phẫu thuật, can thiệp tim nhờ Trái tim cho em - 1

Cháu Nguyễn Tiến Anh- một trong những em bé được chương trình Trái tim cho em tài trợ chi phí mổ.

Không chỉ đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho các em nhỏ, chương trình còn tài trợ nâng cao năng lực khám, chữa các bệnh tim mạch cho cơ sở y tế; tổ chức nhiều đợt khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa để có phác đồ điều trị kịp thời.

Sau 14 năm, 6.500 trẻ em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật/can thiệp tim từ chương trình, 41 chương trình tư vấn trực tuyến được tổ chức giúp kết nối người dân với các chuyên gia tim mạch đầu ngành để nâng cao nhận thức người dân về bệnh tim bẩm sinh, giúp điều trị chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh tốt hơn.

Bên cạnh đó, thông qua 86 đợt khám sàng lọc miễn phí, 150.000 trẻ em ở khắp các Tỉnh/TP trên cả nước được khám sàng lọc miễn phí.

Nhờ sáng kiến xã hội hóa nhằm đem lại nguồn kinh phí dồi dào hơn cho "Trái tim cho em", bên cạnh 70 tỷ đồng do Viettel đóng góp trong suốt thời gian qua, chương trình cũng kêu gọi được gần 200 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước chung tay ủng hộ.

Ngay trong chương trình Gala, đã có 18 tỷ đồng được cam kết tài trợ cho Trái tim cho em năm 2023. Đây sẽ là nguồn kinh phí quý giá, giúp chương trình tiếp tục đem lại sự sống cho các em nhỏ.

14 năm của hành trình "Trái tim cho em", đằng sau mỗi ca phẫu thuật là một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận, một con người đã được đổi thay, được chắp cánh để thực hiện những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Từ những bệnh nhi ốm yếu trở thành những cô cậu thanh niên tràn đầy ước mơ, bước vào cánh cổng đại học, đi du học; đi làm; xây dựng hạnh phúc gia đình và có cuộc sống ổn định.

6.500 trẻ được hỗ trợ phẫu thuật, can thiệp tim nhờ Trái tim cho em - 2

Bác sĩ Lê Hồng Quang thăm khám cho trẻ em.

Bác sĩ Lê Hồng Quang - Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ rằng, hành trình đi tầm soát, sàng lọc bệnh nhi tim bẩm sinh rất vất vả, có lúc không ăn trưa, mọi người thay nhau làm để cho các cháu được khám sớm về sớm. Khi các cháu được phát hiện tim bẩm sinh và hoàn cảnh khó khăn thì chương trình Trái tim cho em sẽ hỗ trợ cho các cháu được chi phí để phẫu thuật. 

Các con số ấn tượng sau 14 năm hoạt động của chương trình Trái tim cho em

+ 41 chương trình tư vấn trực tuyến giúp kết nối người dân với các chuyên gia tim mạch đầu ngành để nâng cao nhận thức người dân về bệnh tim bẩm sinh, giúp điều trị chăm sóc trẻ bị bệnh tim bẩm sinh tốt hơn.

+ 6.500 là số trẻ em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật/can thiệp tim từ chương trình.

+ 150.000 là số trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh tại các tỉnh vùng sâu vùng xa trên toàn quốc.

+ 70 tỷ đồng là số tiền Viettel đã đóng góp vào chương trình để phẫu thuật cho trẻ em nghèo.

+ Gần 200 tỷ đồng là số tiền vận động từ các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước.

+ 86 chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.