50% bệnh viện tỉnh bác sĩ phụ trách sơ sinh yếu kém

(Dân trí) - Trang thiết bị hạn chế cùng với sự yếu kém của các bác sĩ phụ trách sơ sinh tại tuyến tỉnh khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ luôn ở mức cao. Thực trạng này đang tồn tại ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tổng kết Dự án mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong năm 2011 tại 18 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ cho thấy bức tranh còn nhiều ảm đạm của ngành y tế tuyến cơ sở trong việc chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước.

50% bệnh viện tỉnh bác sĩ phụ trách sơ sinh yếu kém - 1
Các ông bố bà mẹ vẫn chưa thể an tâm khi sinh con tại bệnh viện tỉnh

Thực tế cho thấy, tại khu vực Đông Nam Bộ có đến 70% trẻ chào đời tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc các bệnh viện phụ sản tại TPHCM, số trẻ được sinh ra tại bệnh viện tỉnh chỉ chiếm khoảng 30%. Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên, do địa bàn rộng điều kiện giao thông khó khăn nên tỷ lệ sinh ngoài bệnh viện tỉnh chiếm đến hơn 60%. Hầu hết số trẻ nói trên đã chào đời tại các trạm xá hoặc Trung tâm y tế huyện nơi hỗ trợ sinh sản chủ yếu bằng phương pháp “thủ công”.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các bệnh viện tỉnh là tuyến cuối về chăm sóc và điều trị sơ sinh. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện tỉnh chưa có máy thở cho sơ sinh, hầu hết chưa được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu hồi sức sơ sinh. Có đến 40% bệnh viện tỉnh chưa có kế hoạch và hoạt động chỉ đạo hỗ trợ tuyến, hầu hết các bệnh viện chưa có sự phối hợp sản nhi trong chẩn đoán tiền sản cũng như phối hợp sản nhi trong những tình huống sinh khó thai kỳ nguy cơ cao.

Kết quả khảo sát từ dự án mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thấy có đến 12/18 bệnh viện tỉnh tại thiếu bác sĩ chăm sóc và điều trị sơ sinh. 50% bệnh viện tỉnh các bác sĩ phụt trách sơ sinh chưa được đào tạo và huấn luyện về chăm sóc sơ sinh bệnh nặng, sơ sinh sinh non cũng như các kỹ thuật thủ thuật chuyên sâu sơ sinh. 40% bệnh viện các y bác sĩ chưa được huấn luyện, chưa thành thạo về kiến thức và kỹ năng hồi sức sơ sinh tại phòng sinh, công tác chuyển viện không an toàn.

Sự yếu kém trên khiến số trẻ sơ sinh tử vong tại các bệnh viện tuyến tỉnh luôn ở mức cao (chiếm gần 60% số ca tử vong sơ sinh của các tỉnh). Số trẻ sơ sinh tử vong chủ yếu rơi vào những trường hợp trẻ sinh non, nhiễm trùng, ngạt.

Ông Võ Thành Đông, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong thời gian tới cần tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất cũng như huấn luyện đào tạo nâng cao tay nghề của các y bác sĩ về chăm sóc điều trị sinh non, sơ sinh bệnh nặng.

 Vân Sơn