Quảng Nam:

23 thí sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng con bệnh nhân 964 âm tính

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 21/8, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết, tất cả 23 thí sinh thi cùng phòng con bệnh nhân 964 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

23 trường hợp này thuộc F2, thi cùng phòng với con của bệnh nhân 964 (là cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam). Hiện tất cả 23 trường hợp này đều được cách ly tại nhà và đang theo dõi y tế theo quy định của Bộ Y tế.

23 thí sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng con bệnh nhân 964 âm tính - 1

23 thí sinh thi tốt nghiệp THPT cùng với con trai của bệnh nhân 964 (là cán bộ CDC Quảng Nam) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Trước đó sáng 17/8, Bộ Y tế công bố 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca ở tỉnh Quảng Nam. Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, đây là cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam).

Bệnh nhân 964 có con trai tham gia thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng trường THCS Lê Hồng Phong (TP Tam Kỳ) cùng 23 thí sinh khác.

Theo thống kê, kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ 2 (kể từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng vào ngày 25/7), tỉnh Quảng Nam ghi nhận 96 ca dương tính, trong đó đã có 14 ca xuất viện.

Trong sáng nay (21/8), Quảng Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Chiều tối qua (20/8), tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 ca mắc mới, là bệnh nhân 999. Đáng chú ý, bệnh nhân này xét nghiệm 2 lần đều âm tính.

23 thí sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng con bệnh nhân 964 âm tính - 2

Trường hợp bệnh nhân 999 đến lần thứ 3 xét nghiệm mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Trong ảnh: Người dân ở khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình được lấy mẫu xét nghiệm

Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân 999 là nam, sinh năm 1994, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Nghề nghiệp đầu bếp (đã nghỉ làm 5 tháng). Bệnh nhân là chồng của bệnh nhân 775. Bệnh nhân sống cùng vợ (BN775), mẹ, cha, bà nội.

Từ ngày 7 đến 10/7, bệnh nhân cùng vợ đi du lịch Đà Lạt. Ngày 11/7 bệnh nhân đi thăm anh vợ là BN671 tại Phòng 309 khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Từ ngày 12 đến 20/7, bệnh nhân ở tại nhà, tiếp xúc với người trong gia đình.

Chiều tối ngày 21/7 bệnh nhân cùng vợ đi xe máy thăm BN671 tại phòng 309 khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có tiếp xúc với ba vợ, anh, sau đó về nhà.

Ngày 23/7 bệnh nhân đến Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) thăm anh vợ (BN671), tiếp xúc với ba vợ, anh vợ, vợ (BN775), đến 20h cùng vợ về nhà. Từ ngày 24 đến 27/7 bệnh nhân ở tại nhà, tiếp xúc với người trong gia đình.

Sáng ngày 28/7 bệnh nhân đến Trạm y tế khai báo y tế và được yêu cầu cách ly tại nhà. Ngày 4/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính và vợ (BN775) có kết quả dương tính.

Từ ngày 7 đến 18/8 bệnh nhân được cách ly. Tại khu cách ly, bệnh nhân ở chung phòng với 8 người khác. Ngày 13/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả âm tính. Đến ngày 18/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính.

Ngày 20/8 bệnh nhân được chuyển và điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại không có triệu chứng gì.