23 bệnh nhân Covid-19 âm tính 2 lần với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Hiện cả nước còn 150 người mắc Covid-19 đang điều trị tai 21 cơ sở y tế. Trong số này, 52 ca âm tính lần 1 và 23 người âm tính từ 2 lần trở lên.

Trong ngày 5/4,  cả nước chỉ ghi nhận một ca mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đến tối 5/4 là 241 trường hợp. Trong đó, tổng số người bệnh đang điều trị tại 21 cơ sở y tế là 150 người. Trong số này đã có những kết quả khả quan. Cụ thể, 45 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên, trong đó âm tính từ 2 lần trở lên có 23 ca. Dự kiến ngày 6/4 sẽ có một số bệnh nhân được xuất viện.

Cũng trong ngày đã có 1 bệnh nhân người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi/ra viện tại nước ta là 91 ca.

23 bệnh nhân Covid-19 âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 - 1
Bệnh nhân số 57, 66 tuổi, người Anh được công bố khỏi bệnh ngày 5/4.

Ngoài ra, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19, các ca bệnh nặng cũng có những tiến triển.

Hiện nay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung điều trị 5 trường hợp nặng, có 2 ca đang thở máy, lọc máu. 

Trong đó nữ bệnh nhân 64 tuổi (là bác của BN17) đã có tiến triển, kết thúc ECMO trưa ngày 4/4. Trước đó, bệnh nhân có bệnh nền là rối loạn tiền đình, trong quá trình điều trị, bệnh nhân có diễn tiến sức khỏe xấu nên ngày 19/3 các bác sĩ đã hội chẩn quyết định điều trị kết hợp thở máy và can thiệp ECMO- tim phổi nhân tạo. 

Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 duy nhất ở nước ta đến nay phải can thiệp ECMO. Đặc biệt, bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 liên tục 3 lần. 

Trường hợp bệnh nhân 88 tuổi, phải thở máy, lọc máu, hiện không còn sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

Một trường hợp thở máy không xâm nhập đã được chuyển sang thở oxy. 

Theo PGS Khuê, Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh Covid-19 đã làm việc rất tích cực, thường xuyên họp, hội chẩn và mời các giáo sư đầu ngành hội chẩn thường xuyên với các bệnh viện đang điều trị ca bệnh nặng. Hội đồng chuyên môn đứng đầu là GS.TS Nguyễn Gia Bình, GS.TS Ngô Quý Châu luôn theo sát diễn biến các ca bệnh nặng, kịp thời hỗ trợ cho các bệnh viện.

Ngày 3/4, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh trong phòng chống Covid-19 được áp dụng tại các cơ sở y tế. Hướng dẫn này được áp dụng khi tổ chức và thiết lập cách ly từ một khoa, phòng trở lên hoặc cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh. 

Khi phát hiện có ca bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thì thực hiện phân luồng cách ly ca bệnh, rồi đến bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ mắc Covid-19; bệnh nhân nội trú và những người chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ mắc Covid-19; người quản lý, chuyên gia, nhân viên y tế có nguy cơ mắc Covid-19; người chăm sóc bệnh nhân (trừ trường hợp chăm sóc bệnh nhân nặng), người cung cấp dịch vụ, người thăm bệnh nhân và các trường hợp khác.

Quy mô khoanh vùng cách ly căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ để quyết định. 

Về thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh cuối cùng tại khu vực cách ly và có hai lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nam Phương