Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc nữ phóng viên mắc Covid-19

(Dân trí) - Tối 5/4, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 183, tại những nơi mà bệnh nhân này đã đến.

Theo đó, trong hành trình di chuyển trước khi được xác định mắc Covid-19, bệnh nhân 183 đã đến các điểm dưới đây:

Phòng khám Đông y Mộc Linh tại 182 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội: Bệnh nhân 183 đã đến phòng khám này vào các ngày 17/3 (từ 8-8h30); ngày 18/3 (từ 10h30-11 giờ); ngày 22/3 (từ 12 - 15 giờ); ngày 23/3 (từ 15h30 - 16h30); ngày 24/3 (từ 12-14 giờ).

Phòng khám Jc Caze số 5 Hàng Chuối, Hà Nội: Bệnh nhân 183 đến đây hôm 18/3 từ 13h30-14 giờ; ngày 19/3 đến từ 10-11h30.

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hương Sen, số 5 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội: Từ 9h-10h30 ngày 18/3 bệnh nhân đã tới đây.

Khách sạn Sheraton Nghi Tàm (11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội): Bệnh nhân 183 tới đây là 9-12 giờ ngày 20/3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân có mặt tại những địa điểm này, trong khoảng thời gian trên cần liên lạc ngay với Trung tâm bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc nữ phóng viên mắc Covid-19 - 1

Trước đó, ngày 29/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 183 tại Việt Nam là nữ bệnh nhân 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy; là phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 148 ngày 12/3/2020.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 241 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 91 trường hợp được công bố khỏi bệnh, ra viện. Các trường hợp nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiến triển tốt lên, cai ECMO và thở máy.

 

Hồng Hải