Quảng Ngãi:

2 vợ chồng nghi mắc bệnh “da lạ”

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 27/2, bác sĩ Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết sức khỏe hai bệnh nhân mắc bệnh nghi giống “bệnh lạ” ở Ba Tơ đang được theo dõi, sức khỏe đang dần tốt hơn.

  
Bàn chân đang dần thuyên giảm các vết lở
Bàn chân đang dần thuyên giảm các vết lở

Theo hồ sơ bệnh án, hai bệnh nhân là vợ chồng bà Đinh Thị Lơ (57 tuổi) và ông Đinh Văn Hoàn (63 tuổi), đều ngụ ở thôn Cà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà vào ngày 15/2 với tình trạng sức khỏe mệt mỏi, lười ăn, thường xuyên sốt cao, men gan tăng cao bất thường và lở loét bàn tay, bàn chân.

 

Bà Đinh Thị Lơ cho biết: “Tôi bị từ ngày 29 tháng Chạp, vì nghĩ sức đề kháng của mình yếu, đồng thời trong dịp tết tôi cũng ngại đi đến cơ sở y tế nên hai vợ chồng tôi ở nhà xem sao. Khi cơ thể bị lở loét nặng, chúng tôi mới đi đến trung tâm y tế khám bệnh”.

 

Sau 4 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà, vào ngày 19/2, hai vợ chồng người H’re được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Qua hội chẩn, ngành y tế Quảng Ngãi xác định bệnh nhân có dấu hiệu viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân giống như các trường hợp mắc bệnh “viêm da lạ” ở xã Ba Điền, Ba Tơ trong thời gian qua.

 
Lòng bàn tay bệnh nhân Lơ bị lở loét hoàn toàn
Lòng bàn tay bệnh nhân Lơ bị lở loét hoàn toàn

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mến, bệnh viện đang theo dõi và điều trị cho hai bệnh nhân trên theo phác đồ của Bộ Y tế, sức khỏe hai bệnh nhân đang tiến triển ổn định dần. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã gửi báo cáo sự việc lên Bộ Y tế nhưng chưa nhận được phản hồi.

 

Sau thời gian hơn 6 tháng, dịch bệnh “viêm da lạ” ở Ba Tơ đã tạm lắng yên. Hai trường hợp mắc bệnh trên là ca bệnh mới xuất hiện ở xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) nghi giống ở Ba Tơ, đồng thời huyện Sơn Hà là địa phương nằm giáp ranh với vùng bệnh lạ ở Ba Tơ.

 

Lo lắng khi bệnh mới xuất hiện ở địa phương, ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đề ra kế hoạch: “Trước mắt, chúng tôi tuyên truyền người dân không nên hoang mang, lo lắng khi triệu chứng bệnh nghi giống ở Ba Tơ đoe dọa. Tôi khuyến cáo người dân cần ăn uống, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh và đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện bệnh với triệu chứng tương tự”.

 

Hiện nay, ngành y tế Quảng Ngãi chưa đưa ra khuyến cáo về y học cho người dân thuộc huyện Sơn Hà, đặc biệt xã Sơn Ba – nơi xuất hiện hai ca bệnh mới.

 

Hồng Long