15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng

(Dân trí) - Côn trùng luôn là những vị khách không mời mà đến, gây nhiều phiền nhiễu và khó chịu.

Và bạn đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mặc kệ chúng. May cho bạn, chúng tôi có một giải pháp để xua đuổi những con vật đáng ghét này mà không cần sử dụng các chất hóa học độc hại và đắt tiền, tất cả những gì bạn cần là thực phẩm.

Những thực phẩm mời gọi côn trùng

15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng - 1

1.Đồ ngọt: Một số loài kiến rất mê đồ ngọt. Bánh, kẹo, mứt... miễn là có đường thì cả một đội quân kiến sẽ kéo tới và đánh chén no nê.

2. Đồ uống có cồn: Có thể bạn sẽ lờ đi mục này vì không gì tuyệt vời hơn một cốc rượu vang ngon. Tuy nhiên chỉ vì ruồi dấm và bọ cánh cứng thích rượu vang không có nghĩa bạn phải từ bỏ hòn toàn thứ đồ uống này. Chỉ cần bạn uống rượu một cách thông minh. Đóng lại nút chai sau khi uống. Nếu rượu bị đổ, hãy dọn dẹp sạch sẽ. Thay vì mua cả thùng rượu hay cả một két bia, hãy mua theo chai hoặc lon.

3. Nước ép trái cây:Một chai nước ép trái cây có thể khiến con bạn không làm phiền bạn nhưng mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nếu con bạn bị ong chích. Vậy thay vì nước ép hãy cho bé uống nước – một trong những thành phần quan trong nhất của cơ thể người, nhất là trong cái nắng gay gắt của mùa hè (cơ thể của chúng ta có 73% là nước). Hơn nữa nước lọc không hề có đường hay phẩm màu.

4. Bơ lạc: Trong khi một số loại kiến khoái đồ ngọt thì một số khác – như kiến đan tơ - lại thích mặn. Theo như một nghiên cứu được xuất bản trong Kỷ yếu Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, những loài kiến sống trong sâu hơn 60 dặm trong đất liền thích mặn hơn ngọt. Nghiên cứu đã cho những con kiến chọn giữa những viên bông thấm nước muối hoặc đường. Hóa ra muối natri là một chất khoáng không thể thiếu đối với kiến, giống như đối với người.

15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng - 2

5. Sản vật tươi: Bạn có nhận thấy rằng các sản vật tươi rất thu hút ruồi giấm. Cũng giống như kiến, ruồi giấm cũng rất hảo ngọt (nhất là các loại quả chín nẫu). Mẹo nhỏ: Đừng mua quá nhiều hoa quả hơn mức cần thiết.

6. Soda: Bên cạnh việc khiến bạn béo bụng và có hại cho sức khỏe và men răng, soda còn thu hút ruồi giấm và ong bắp cày. Cả hai loại côn trùng này đều bị thu hút bởi bởi các loại siro ngọt hay còn được gọi là siro bắp nhiều đường. Và chúng ta đều biết rằng đây là thủ phạm chính đóng góp vào việc tăng số đo vòng eo. Mong rằng điều này sẽ giúp bạn bỏ soda nếu như việc thu hút ruồi muỗi chưa đủ thúc đẩy bạn.

7. Chanh: Có vẻ như mùi chanh giống với loại pheromone mà loài ong dùng để hấp dẫn các con ong khác về tổ của nó. Để tránh trở thành một cái tổ ong di động, bạn nên tránh ăn chanh vàng, nhưng bạn sẽ không muốn từ bỏ hoàn toàn loại quả này vì chanh là một loại thực phẩm giúp giải độc cơ thể và giảm cân.

Những thực phẩm xua đuổi côn trùng

15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng - 3

1. Tỏi: Không gì bực mình hơn những vết muỗi đốt làm hỏng buổi tối của bạn. Chúng ngứa ngáy, xấu xí và khó chịu. May mắn thay chúng ta có một phương pháp giải quyết rất đơn giản: ăn tỏi. Cá hợp chất sulfur thấm qua da và mùi tỏi trong hơi thở sẽ giúp đuổi lũ côn trùng đi. Nhược điểm duy nhất là có thể bạn sẽ trở thành người.. bị xua đuổi hơn cả muỗi.

2. Đồ ăn ít muối: Muỗi có thể ngửi thấy bữa tối của bạn khoảng cách ấn tượng tới 50m. Và những đồ ăn chứa nhiều natri và kali khiến công việc của chúng trở nên cực kì dễ dàng vì những thực phẩm này làm tăng lượng a xít lactic mà cơ thể sản sinh ra, có tác dụng thu hút muỗi. Mặc dù chúng tôi không khuyến khích các bạn bỏ bất cứ loại rau, quả nào ra khỏi bữa ăn nhưng nếu bạn đang đi cắm trại, hãy ăn việt quất, dưa hấu, dưa chuột hoặc táo nhiều hơn vì chúng chứa ít kali và natri.

15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng - 4

3. Húng quế: Húng quế không chỉ là một nguyên liệu trong món sốt pesto, muỗi và ruồi không thích mùi bạc hà của loại cây này. Dù bạn thích dùng lotion tinh chất húng quế hay chà ít lá lên da thì hiệu quả đều tương tự nhau.

4. Hành: Hành khiến ta chảy nước mắt, chúng cũng khiến côn trùng phải bỏ chạy. Nghe có vẻ lạ nhưng chà một miếng hành lên da có thể là giải pháp khi bạn quá tuyệt vọng với đám ruồi muỗi.

5. Vỏ cam: Chúng ta biết hành không phải thứ thích hợp nhất để chà lên da và bạn không muốn phí một cọng húng quế ? May mắn thay còn có một sự lựa chọn khác và tiết kiệm hơn. Vỏ cam giúp đuổi muỗi và hãy nhớ dùng chúng khi vẫn còn tươi.

6. Giấm táo: Bao nhiêu thực phẩm có thể giúp bạn giảm cân, làm sạch nhà của bạn, cho bạn ổ khóa sáng bóng, điều trị nhiễm trùng, làm sáng làn da, và chống lại côn trùng? Không nhiều. Vì vậy, đây là cách sử dụng siêu thực phẩm này để ngăn chặn các vết đốt : Hai đến ba ngày trước khi đi picnic , đi bộ đường dài, hoặc đốt lửa trại, hãy uống một muỗng canh giấm táo ba lần một ngày. Một cách khác là nhúng miếng bông vào giấm và bôi lên da. Dù bằng cách nào thì bạn cũng có nhiều khả năng về nhà với làn da bình yên vô sự hơn.

15 thực phẩm mời gọi và xua đuổi côn trùng - 5

7. Dầu: Nước ấm là một môi trường lý tưởng để muỗi đẻ trứng, như loại thường có trong chậu hoa bỏ quên, lon, chai nhựa. Vậy nên lần sau khi bạn dọn vườn hãy thử đổ một vài muỗng cà phê dầu ăn lên mặt nước giúp ngăn việc muỗi đẻ trứng và cũng để bảo vệ khu vườn của bạn.

8. Vani: Ai mà chả thích mùi vani chứ? Trừ lũ muỗi, ruồi và ve. Hòa 1 thìa vani vào một cốc nước, sau đó thoa lên da. Không chỉ khiến bạn thơm hơn mà nó còn giúp đuổi muỗi và giảm khả năng mắc bệnh Lyme.

Cẩm Tú

Theo MSN