TPHCM:
14 bác sĩ và điều dưỡng cùng nhiễm cúm A/H1N1
(Dân trí) - Kể từ nhân viên y tế đầu tiên của Bệnh viện Thống Nhất nhiễm cúm A/H1N1 (31/7), đến nay đã có 14 bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện này mang virus H1N1. Đáng chú ý là nhiều trường hợp trong số này không có biểu hiện lâm sàng.
Khu cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: N.Hưng)
Hiện có 16 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị cúm A/H1N1 tại khu cách ly của Bệnh viện Thống Nhất, trong đó có một học sinh trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú), BS Nhung cho biết.
Hà Nội: Một học sinh và một giáo viên trường Đoàn Thị Điểm bị sốt
Liên quan đến ca có biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1 ở trường Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Phi - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Từ Liêm cho biết: Có một học sinh cùng lớp với em Tú có biểu hiện sốt, cô giáo dạy lớp em Tú cùng 2 người con cũng có biểu hiện sốt và cúm.
Khi đến khám tại Bệnh viện E, 3 mẹ con cô giáo nói trên được chuẩn đoán là sốt siêu vi. Tuy nhiên, cơ quan y tế vẫn quyết định giám sát, theo dõi tại nhà đối với các trường hợp trên.
Quảng Trị: Đã có bệnh nhân nhiễm bệnh cúm A/H1N1 đầu tiên
Ca nhiễm bệnh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị là chị Trần thị Phương Quyên, 39 tuổi, công tác tại nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, trú tại đường Lãn Ông, khu phố 4, phường 5, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.
Trước đó, ngày 24/7 chị Quyên đi TP HCM, sau khi về Đông Hà thì sáng 27/8 chị Quyên bắt đầu sốt 38,5oC, ho và đau toàn thân. Sau khi tự điều trị nhưng không khỏi, chị đã đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị để lấy mẫu đi xét nghiệm và được xác định là dương tính với cúm A/H1N1.
Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện chị Quyên đang được điều trị cách ly tại khoa Lây - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Những người thân trong gia đình đã tiếp xúc với chị Quyên cũng đang được theo dõi.
Khu vực nơi chị Quyên cư trú đã được khoanh vùng, diệt khuẩn, phun thuốc khử độc và tổ chức cách ly. Đồng thời Sở Y tế cũng yêu cầu người dân phải báo cáo ngay cho ngành y tế nếu có dâu hiệu bất thường nào về sức khỏe.
Ngọc Thanh - Nguyễn Hương