Sơn La:

13 người ngộ độc vì dùng nước sinh hoạt nhiễm thuốc trừ sâu

(Dân trí) - 13 người (trong đó có 3 trẻ em) ở bản Phiêng Pồng, xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, Sơn La) đều bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu là do những người này dùng nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm.

Các nạn nhân bị ngộ độc đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã. (Ảnh: Vũ Tuấn).
Các nạn nhân bị ngộ độc đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Liên quan đến sự việc trên, ông Lò Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Nà Nghịu cho biết, ngày 21/8, 13 người của 3 gia đình, trong đó có 3 trẻ em tại địa phương trên đã bị mắc các triệu chứng đau bụng, nhức đầu, buồn nôn sau khi dùng nước sinh hoạt không qua đun sôi.

Sau đó, nguyên nhân được xác định do 3 gia đình có đào một hố chứa nước trên khe đồi để dẫn nước về dùng chung. Trong khi đó, hai bên đồi người dân trồng lúa đã tiến hành phun thuốc trừ sâu cho lúa. Do trời mưa to kéo dài, nguồn nước trên đã bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đã trở bình thường, 7 người đã được xuất viện, những người còn lại đang được tiếp tục điều trị, theo dõi.

Hoàng Dũng