1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bị đánh chết vì không chịu nhường đường

(Dân trí) - Thấy anh Ngọc đỗ xe giữa đường, Thịnh bóp còi nhưng anh Ngọc không tránh. Hai bên xảy ra xô xát khiến anh Lâm, bạn anh Ngọc, bị thương nặng và đã tử vong ở bệnh viện hơn 1 tháng sau đó.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người xảy ra tại phường Trung Hòa cuối tháng 8/2010. 3 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Anh Dũng (SN 1980, ở ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa), Trần Phúc Thịnh (SN 1971, ở Kim Mã, Ba Đình) và Lại Xuân Tình (SN 1970, ở tổ 30 Trung Hòa, Cầu Giấy).
 
Bị đánh chết vì không chịu nhường đường - 1
3 đối tượng Dũng, Thịnh và Tình.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 30/8, anh Trần Ngọc Lâm (SN 1975, ở phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) cùng anh Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1971, ở phố Đội Cấn, Ba Đình) và 2 bạn gái là Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Lan đến quán Hồ Gươm Xanh ở quận Hoàn Kiếm uống rượu. Khoảng 22h30, 4 người ra về.

Chị Tuyết đi taxi về nhà trọ ở ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) còn anh Ngọc điều khiển ô tô chở anh Lâm và chị Lan đi phía sau. Đến đầu ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, anh Ngọc đỗ xe ô tô giữa đường để anh Lâm xuống trả tiền taxi cho chị Tuyết.

Trong lúc đó, 3 đối tượng Dũng, Thịnh và Tình cùng đi uống bia tại phố về đến khu vực này. Thịnh đi xe ô tô Lexus BKS 30K-0849 đến trước, bóp còi xin đường nhưng anh Ngọc không nhường đường dẫn tới cãi vã, xô xát.

Lát sau, Dũng và Tình đi xe máy qua, thấy Thịnh bị đánh nên đã xông vào đánh lại anh Lâm. Anh Ngọc vào ô tô lấy ra một đoạn tuýp nước nên bọn Thịnh bỏ chạy. Trên đường đi, Dũng nhặt được một thanh gỗ liền quay lại vụt anh Ngọc. Anh Lâm chạy tới hỗ trợ liền bị Dũng dùng thanh gỗ vụt mạnh vào đầu khiến anh Lâm gục ngã tại chỗ. Sau đó, bọn Thịnh, Dũng, Tình lên xe tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lâm bị thương nặng và được đưa đi viện cấp cứu. Do sức khỏe của anh Lâm ngày một nguy hiểm, đến ngày 5/9, gia đình anh Lâm và anh Ngọc mới đến Công an phường Trung Hòa trình báo. Đến ngày 12/10, anh Lâm tử vong do bị tổn thương não nặng.

Do người bị hại trình báo muộn, vụ việc lại xảy ra vào ban đêm, vắng vẻ, không có nhân chứng, vật chứng, thời gian xảy ra nhanh, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trên đường... nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 1/11, cơ quan điều tra mới làm rõ và bắt 3 đối tượng gây án trên.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Tiến Nguyên