U22 Thái Lan và Indonesia cùng đặt mục tiêu “dội mưa bàn thắng”

(Dân trí) - Ở lượt trận thứ 4 thuộc bảng B chứng kiến "cuộc đua tam mã" giữa U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan để giành vé vào bán kết. Cả 3 đội bóng đều đặt mục tiêu giành chiến thắng, thậm chí còn phải “dội mưa bàn thắng” vào lưới đối thủ để cạnh tranh hiệu số.

Cho đến lúc này, U22 Việt Nam chính là đội có lợi thế lớn nhất ở bảng B khi “Rồng vàng” đã có 3 trận toàn thắng, đặc biệt là chiến thắng trước đội tuyển U22 Indonesia - đội bóng từng gây sốc khi đánh bại U22 Thái Lan lẫn Singapore. Với 9 điểm trong tay, U22 Việt Nam vẫn phải tiếp tục giành chiến thắng trước U22 Singapore vào lúc 19h tối nay (3/12) nhằm giữ cách biệt về điểm số để xây chắc ngôi đầu bảng.

Nhìn vào thực lực của tuyển Việt Nam so với U22 Singapore, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn đủ tự tin đả bại đối thủ, miễn là toàn đội vẫn giữ được sự tập trung, thi đấu chặt chẽ và không để xảy ra bất cứ sai lầm đáng tiếc nào như tình huống sai lầm cá nhân của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở trận gặp U22 Indonesia cách đây 2 ngày.

U22 Thái Lan và Indonesia cùng đặt mục tiêu “dội mưa bàn thắng” - 1

U22 Việt Nam được dự đoán sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trước U22 Singapore để xây chắc ngôi đầu

Mặc dù U22 Singapore được đánh giá dưới cơ, nhưng với tính cách của HLV Park Hang Seo, chắc chắn ông vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này.

Trong khi đó, so với tuyển Việt Nam, cả U22 Thái Lan lẫn U22 Singapore ngoài mục tiêu phải giành chiến thắng, họ còn phải nỗ lực tối đa để ghi thật nhiều bàn vào lưới đối thủ, bởi rất có thể ở vòng đấu cuối chiếc vé vào vòng bán kết còn phải phân định vào hiệu số bàn thắng. Lúc này cả U22 Thái Lan lẫn U22 Indonesia đều cùng có 6 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng của U22 Thái Lan vượt trội hơn với hiệu số dương 8, trong khi U22 Indonesia chỉ mới dương 3.

U22 Thái Lan và Indonesia cùng đặt mục tiêu “dội mưa bàn thắng” - 2

Thất bại trước U22 Việt Nam khiến thầy trò HLV Indra Sjafri vừa phải nỗ lực ở 2 trận đấu cuối vừa ngóng kết quả của các đối thủ

Cả U22 Lào lẫn U22 Brunei chắc chắn không làm khó được U22 Thái Lan và Indonesia, nhưng điều mà người ta trông đợi nhất là hai đối thủ yếu nhất bảng sẽ không sớm bỏ cuộc, vẫn nỗ lực thi đấu hết mình, nhằm tạo ra sự khó khăn nhất định cho các đội bóng muốn giành vé vào vòng bán kết.

So với Indonesia, U22 Thái Lan gặp bất lợi hơn trong việc cạnh tranh chiếc vé vào vòng trong, bởi họ sẽ gặp U22 Lào vào lúc 15h chiều nay (3/12), trong khi U22 Indonesia thi đấu muộn hơn 4 tiếng. Điều đó giúp cho thầy trò HLV Indra Sjafri có dịp quan sát, xem kết quả của đối thủ để đặt mục tiêu lớn ở trận gặp U22 Brunei.

So với Brunei, U22 Lào cũng không phải là đối thủ dễ cam chịu bị “dội mưa bàn thắng”, bởi ở trận đấu trước họ cũng đã giành được 3 điểm bằng một chiến thắng trước U22 Brunei. Chắc chắn U22 Lào vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình trước tuyển Thái Lan, bởi theo lý thuyết họ vẫn chưa hết cơ hội vào bán kết.

U22 Thái Lan và Indonesia cùng đặt mục tiêu “dội mưa bàn thắng” - 3

U22 Thái Lan phải nỗ lực hết sức ở 2 trận đấu cuối trước U22 Lào và Việt Nam để hi vọng giành vé đi tiếp vào vòng bàn kết

U22 Thái Lan còn gặp bất lợi lớn nữa khi ở vòng đấu cuối, họ sẽ gặp đối thủ khó nhằn nhất bảng B chính là U22 Việt Nam. Ở trận đấu này, U22 Thái Lan bắt buộc phải thắng, bởi nếu để hòa hoặc thua thì họ sẽ phải chia tay SEA Games 30 ngay từ vòng bảng. Mà việc đánh bại được U22 Việt Nam lúc này thật sự là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trận đấu cuối cùng với U22 Việt Nam được xem là “trận đấu sinh tử” đối với “bầy Voi chiến”.

Điều đáng chú ý là HLV Akira Nishino của tuyển Thái Lan từng nói rằng SEA Games chỉ nên dành cho các cầu thủ nghiệp dư hoặc sinh viên chơi bóng. Nhưng U22 Thái Lan do ông dẫn dắt lần này nếu bị loại sớm ngay từ vòng bảng, chắc chắn ông sẽ phải có cái nhìn khác hơn với giải đấu này.

U22 Thái Lan và Indonesia cùng đặt mục tiêu “dội mưa bàn thắng” - 4

Sông Lam