Ngôi sao của U22 Indonesia: "Chúng tôi sẽ cố quên thất bại trước Việt Nam"

(Dân trí) - Hậu vệ của đội tuyển U22 Indonesia Andy Setyo Nugroho cho biết, anh và các đồng đội sẽ quên đi thất bại trước tuyển Việt Nam nhằm tập trung giành chiến thắng ở 2 trận đấu cuối ở vòng bảng trước U22 Brunei và U22 Lào.

Tối nay vào lúc 19h (3/12), đội tuyển U22 Indonesia sẽ có trận đấu tiếp theo ở bảng B ​​đối đầu với U22 Brunei tại SVĐ Binan. Hai ngày sau, thầy trò HLV Indra Sjafri sẽ chiến đấu với U22 Lào ở SVĐ thành phố Imus Grandstand.

Hậu vệ Andy Setyo Nugroho của U22 Indonesia cho biết: "Thất bại trước tuyển Việt Nam là đòn đau để chúng tôi tiếp tục tập trung cho mục tiêu giành chiến thắng. Chúng tôi đã quên thất bại trước U22 Việt Nam, để nỗ lực các trận đấu tiếp theo với U22 Brunei và Lào để giành chiến thắng, đặc biệt là phải ghi được thật nhiều bàn để cạnh tranh hiệu số".

Ngôi sao của U22 Indonesia: Chúng tôi sẽ cố quên thất bại trước Việt Nam - 1

Hậu vệ Andy Setyo Nugroho khẳng định anh và các đồng đội sẽ nỗ lực để giành chiến thắng cách biệt trước U22 Brunei và Lào để giành vé đi tiếp ở bảng B

U22 Indonesia hiện đang xếp thứ 3 ở bảng B, cùng có 6 điểm như Thái Lan nhưng xếp dưới do thua hiệu số bàn thắng (U22 Indonesia có hiệu số bàn thắng dương 3, U22 Thái Lan dương 8). Ở bảng B, U22 Việt Nam vẫn đang dẫn đầu với 3 trận toàn thắng, và sẽ bước vào trận gặp U22 Singapore trong trận đấu cùng giờ với U22 Indonesia tối nay. 

Hậu vệ Indonesia tin rằng cơ hội để đội của anh vượt qua vòng bán kết vẫn còn rộng mở. Họ sẽ chiến đấu hết mình để thực hiện ước mơ giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

"Điều kiện hiện tại của đội là tốt, tâm lý của các cầu thủ đã trở lại tốt. Bởi vì chúng tôi muốn được trao huy chương vàng ở giải đấu lần này", Andy khẳng định.

Sông Lam