U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng

(Dân trí) - U22 Thái Lan chỉ chơi tốt trong nửa cuối hiệp hai nhưng cũng phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng bất ngờ của Suphanat ở phút 90 mới ghi được bàn thắng trước U22 Lào. Chiến thắng nhọc nhằn này chỉ giúp U22 Thái Lan chưa bị loại sớm.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng

U22 Lào bước vào trận đấu với U22 Thái Lan rất tự tin, trong khi đó huấn luyện viên Akira Nishino lại cho các học trò nhập cuộc thận trọng nên đội bóng này rất nhạt nhòa. Trong hiệp một, U22 Lào có một cơ hội tốt để ghi bàn mở tỉ số, đáng tiếc Bounphachan Bounkong lại phung phí một cách đáng tiếc.

Trong hiệp hai, U22 Thái Lan tăng cường hàng công với Suphanat, Kritsada và Supachai vào sân giúp họ lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút của U22 Thái Lan tỏ ra bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Solasak Thilavong.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 1

U22 Thái Lan (áo xanh) đã vô cùng khó khăn trước U22 Lào

Bất ngờ nổ ra ở phút 90, Suphanat với một pha dứt điểm tinh tế đã mở tỉ số trận đấu. Bốn phút sau, khi U22 Lào dồn cả đội hình lên tìm bàn gỡ, U22 Thái Lan đã có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0, người ghi bàn vẫn là Suphanat.

Chiến thắng 2-0 trước U22 Lào, giúp U22 Thái Lan có 9 điểm, đứng thứ hai ở bảng B do kém U22 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại. Vào 19 giờ tối nay, U22 Indonesia và U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ tư của bảng B.

Phút 90+5: Hết giờ

Suphanat ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Thái Lan trước Lào

Phút 90+4 - Bàn thắng: U22 Lào dồn hết lên để kiếm tìm bàn gỡ hòa trong tình huống đá phạt, U22 Thái Lan đã lấy bóng và thực hiện phản công nhanh. Anon kiến tạo cho Suphanat ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 90+3: Suphanat nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Suphanat mở tỉ số trước U22 Lào ở phút 90

Phút 90 - Bàn thắng: Thủ thành U22 Lào Thilavong lao ra đẩy bóng, Suphanat lấy bóng và dứt điểm kỹ thuật từ đầu vòng cấm địa đưa bóng vào lưới mở tỉ số cho U22 Thái Lan.

Bàn thắng vào lưới U22 Lào của U22 Thái Lan bị trọng tài từ chối

Phút 88: U22 Thái Lan đã đưa được bóng vào lưới U22 Lào, nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị với cầu thủ U22 Thái Lan. Đó là một quyết định có vẻ không chính xác của các trọng tài.

Phút 85: Suphanat Mueanta nhận bóng trống trải ở bên trái trong vòng cấm đị U22 Lào, anh sút bóng như chuyền cho thủ môn đối phương.

Thủ thành Thilavong lại tỏa sáng, từ chối cú sút của Anon

Phút 82: Solasak Thilavong phản xạ xuất sắc với cú đổ người chính xác cản phá cú sút của Anon Amornlerdsak.

Phút 78: Sittichok Paso dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi không hướng vào khung thành U22 Thái Lan.

Phút 77: Anon Amornlerdsak thực hiện cú sút phạt ở sát vòng cấm địa của U22 Lào, lệch về bên phải, anh sút trúng hàng rào bật ra.

Suapachai tiếp tục không thể thắng Thilavong ở phút 72

Phút 72: Solasak Thilavong đổ người cản phá xuất sắc trươc cú dứt điểm của Supachai Jaided, U22 Thái Lan chỉ có một quả phạt góc.

Phút 70: Sittichok Paso nhận bóng rồi xoay người dứt điểm ở đầu vòng cấm địa U22 Lào. Bóng đi vọt xà.

Thủ thành U22 Lào đã cản phá cú sút của Supachai ở phút 69

Phút 69: Thủ thành U22 Lào đã cản phá tốt trước cú dứt điểm của Suphachai Jaided.

Phút 68: Shinnaphat Leeaoh "bắn chim" với cú sút vọt xà từ khoảng cách chừng 30 tới khung thành U22 Lào.

Phút 65: Supachai Jaided được tung vào sân, U22 Thái Lan đã sử dụng tới quyền thay đổi người thứ hai.

Phút 60: Jaroensak Wonggorn nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Soukaphone Vongchiengkham. Cả ba thẻ vàng của U22 Thái Lan đều tới từ những tình huống đón hạ đội trưởng U22 Lào.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 2

Mưa bão khiến mặt sân sũng nước, khiến tốc độ tấn công của hai đội đều giảm

Phút 58: Worachit Kanitsribampen phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Soukaphone Vongchiengkham. 

Phút 57: Soukaphone Vongchiengkham nhận bóng ở bên trái trong vòng cấm địa, anh tăng tốc và dứt điểm. Bóng đi vọt xà ngang.

Phút 55: Trên sân có những vũng nước khá lớn, thậm chí khiến bóng bị dừng lại. Hai đội đang thi đấu khá khó khăn.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 3

Soukaphone Vongchiengkham (phải) gây ra quá nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan

Phút 51: Bounphachan Bounkong bị đau sau pha pha bóng quyết liệt của cầu thủ U22 Thái Lan, trận đấu tạm dừng cho các nhân viên y tế vào sân chăm sóc số 17 của U22 Lào.

Phút 48: Thủ thành U22 Lào lao ra chính xác bắt gọn cú treo bóng từ quả phạt góc của U22 Thái Lan.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu, U22 Thái Lan giao bóng

Phút 46: U22 Thái Lan Suphanat được tung vào sân

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 4

U22 Thái Lan và U22 Lào thi đấu dưới cơn mưa nặng hạt ở Rizal Memorial 

Phút 45+1: Hết hiệp 1

Phút 45+1: Sarayut Sompim tạt bóng vào vòng cấm địa U22 Lào nhưng tiếp tục vô hại. U22 Thái Lan đang chọn sai cách tiếp cận khung thành của đối phương

Phút 40: Trọng tài nhắc nhở thủ thành của U22 Lào do chậm trễ đưa bóng nhập cuộc.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 5

HLV U22 Lào ra sát biên chỉ đạo các cầu thủ thi đấu

Phút 36: Shinnaphat Leeaoh treo bóng cho Anon Amornlerdsak xâm nhập vòng cấm địa dứt điểm, cú đội đầu của cầu thủ số 11 U22 Thái Lan đưa bóng vọt xà.

Phút 35: Worachit Kanitsribampen tung ra cú sút xa ở khoảng cách chừng 25m, bóng đi vọt xà ngang.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 6

U22 Lào (áo trắng) tự tin thi đấu trước U22 Thái Lan

Bounphachan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới U22 Thái Lan ở phút 31

Phút 31: Bounphachan Bounkong bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tuyệt vời, anh vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi băng xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Không dứt điểm, cầu thủ này định đẩy bóng qua thủ thành đối phương, nhưng bóng lại đi hết biên ngang. Quá đáng tiếc cho U22 Lào.

Phút 28: Shinnaphat Leeaoh phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đội trưởng U22 Lào.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 7

Shinnaphat Leeaoh phạm lỗi với 

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 8

Soukaphone Vongchiengkham thường xuyên bị các cầu thủ U22 Thái Lan phạm lỗi

Phút 27: Sengphanny băng lên lấy bóng ở đầu vòng cấm địa U22 Thái Lan và dứt điểm luôn, bóng đi không trúng cầu môn đối phương.

Phút 24: Tiếp tục là một cú treo bóng từ biên vào trong vòng cấm địa được thực hiện bởi các cầu thủ U22 Thái Lan, nhưng vẫn chưa gây ra nguy hiểm cho khung thành U22 Lào.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 9

Pha tranh chấp trên không giữa cầu thủ U22 Thái Lan và U22 Lào

Phút 19: Cú tạt bóng cắt mặt khung thành U22 Lào khá nguy hiểm, nhưng khống có cầu thủ của U22 Thái Lan băng vào kịp để đệm bóng.

Phút 15: Trọng tài thổi phạt cầu thủ U22 Thái Lan sau tình huống phạm lỗi với đối thủ. U22 Thái Lan chơi khá nhạt nhòa trong 15 phút đầu tiên.

Thủ thành U22 Thái Lan để bóng đi chệch cột dọc phút 10

Phút 10: Korraphat Nareechan không thể bắt dính cú sút phạt của cầu thủ U22 Lào, bóng đi chệch cột dọc của U22 Thái Lan khá nguy hiểm.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 10

U22 Thái Lan thực hiện lối chơi tấn công biên trước Lào

Shinnaphat suýt đá phản lưới U22 Thái Lan ở phút 8

Phút 8: Shinnaphat Leeaoh suýt chút nữa đá phản lưới nhà sau cú phá bóng trượt từ tình huống đá phạt của U22 Lào. Bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 7: Trọng tài thổi phạt với Chatchai Saengdao do phạm lỗi với Soukaphone Vongchiengkham.

Phút 3: Jaroensak  băng xuống nhận bóng trong vòng cấm địa U22 Lào, anh đánh đầu chuyền bóng chẳng cho ai, dù sao cầu thủ đeo băng đội trưởng của U22 Thái Lan ở trận này cũng bị bắt lỗi việt vị.

15h08 - Trận đấu bắt đầu


Nhân viên cào nước ở sân Rizal Memorial tại SEA Games 30

Đội hình ra sân

U22 Thái Lan: Korraphat Nareechan, Chatchai Saengdao, Shinnaphat Leeaoh, Sarayut Sompim, Peerawat Akkratum, Ratthanakorn Maikami, Chatmongkol Thongkiri, Anon Amornlerdsak, Worachit Kanitsribampen, Jaroensak Wonggorn, Sittichok Paso

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 11

Đội hình ra sân của Thái Lan

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 12

Đội hình ra sân của Lào

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 13

Đội hình dự bị của Thái Lan

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng - 14

Đội hình dự bị của Lào

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia, cơ hội vào bán kết của U22 Thái Lan đang dần hẹp lại. Đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino cần giành chiến thắng cả hai trận cuối, gặp U22 Lào và U22 Việt Nam, không những vậy họ cần phải ghi nhiều bàn thắng nhất mới hi vọng vượt lên trên U22 Việt Nam và U22 Indonesia về chỉ số phụ.

Trong khi đó U22 Lào vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết. Họ cần giành chiến thắng trước U22 Thái Lan và U22 Indonesia thì đội bóng xứ triệu voi sẽ giành vé vào bán kết. Đó sẽ là một cột mốc mới cho bóng trẻ của Lào. Tuy chiến thắng trước Thái Lan hay Indonesia đều là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng rõ ràng không có lí do gì để khiến U22 Lào từ bỏ hi vọng.

Việt Bách

ảnh: T.Đ