Truyền thông Indonesia tức giận khi đội nhà phải thay đồ trong... lớp học

(Dân trí) - Ở lượt đấu cuối cùng giữa U22 Indonesia với U22 Lào tại bảng B SEA Games 30, đội bóng "xứ vạn đảo" đã giành chiến thắng cách biệt 4-0 và thẳng tiến vào bán kết gặp U22 Myanmar. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia tỏ ra tức giận với công tác tổ chức của nước chủ nhà Phillippines cho trận đấu.

Truyền thông Indonesia đã tiếp tục lên tiếng chia sẻ những câu chuyện cười ra nước mắt với công tác tổ chức SEA Games 30 của nước chủ nhà Phillippines. Họ đã viết ngắn gọn # SEAGames2019fail trên Twitter như một hình thức trêu chọc Philippines.

Tờ Idnews cho biết, BTC SEA Games 30 ngoài việc bố trí sân thi đấu rất xa, sử dụng những căn phòng chưa được cải tạo để làm phòng truyền thông, thậm chí trận đấu giữa U22 Indonesia với U22 Lào, các cầu thủ của đội bóng "xứ vạn đảo" còn phải mượn một lớp học trung học ở gần sân vận động City of Imus Grandstand để thay đồ.

Truyền thông Indonesia tức giận khi đội nhà phải thay đồ trong... lớp học - 1

U22 Indonesia giành chiến thắng 4-0 trước U22 Lào ở trận đấu mà các cầu thủ phải thay đồ ở một lớp học cạnh sân vận động

Không chỉ vậy, các chương trình phát sóng trực tiếp tại SVĐ Thành phố Imus Grandstand rất kém chất lượng. Điều này là do ủy ban SEA Games và các đài truyền hình có quyền phát sóng không thể đến được địa điểm của trận đấu. Kết quả là chỉ có một camera ghi lại quá trình thi đấu của 2 đội.

Sự thật này đã gây ra phản ứng của cư dân mạng Indonesia, những người thất vọng khi tổ chức SEA Games 2019. "Các cầu thủ được bảo phải học trong lớp hay bảo chơi bóng đá? Tôi không thể tin đó là # SEAGames2019fail", tài khoản @ Wzianami06 nói.

May mắn thay, những điều kiện này không ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển quốc gia U-23 Indonesia. Trong cuộc chiến này, U22 Indonesia đã giành chiến thắng 4-0 trước Lào để đủ điều kiện vào bán kết với tư cách là á quân ở bảng B.

U22 Indonesia sẽ găp U22 Myanmar vào lúc 15h ngày 7/12, trong khi đó U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Campuchia vào lúc 19h cùng ngày.

Sông Lam