Báo Indonesia hả hê vì U22 Thái Lan bị loại sớm

(Dân trí) - Sau khi U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, tờ Bola (Indonesia) đã tỏ ra vô cùng hả hê vì SEA Games có thể đón nhà vô địch mới.

Bóng đá Thái Lan đã thống trị tuyệt đối ở môn bóng đá nam SEA Games. Trong quá khứ, họ đã giành được 16 huy chương vàng, trong đó, ở ba kỳ SEA Games gần nhất, “Voi chiến” đều lên ngôi vô địch.

Báo Indonesia hả hê vì U22 Thái Lan bị loại sớm - 1

Tờ Bola hả hê khi U22 Thái Lan bị loại

Chính vì vậy, sau khi U22 Thái Lan bị chấm dứt sự thống trị ở môn bóng đá nam, tờ Bola đã tỏ ra vô cùng hả hê vì SEA Games sắp có nhà vô địch mới.

Tờ báo này bình luận: “Thất bại của U22 Thái Lan ở SEA Games là cú sốc thực sự. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, bóng đá Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng SEA Games. Trong quá khứ, họ đã thống trị tuyệt đối giải đấu này khi giành 16 huy chương vàng.

Điều đó giúp cho SEA Games có thể chứng kiến nhà vô địch mới. Trong quá khứ, cả ba đội Việt Nam, Myanmar và Campuchia đều chưa từng giành huy chương vàng giải đấu này. Đội Myanmar từng vô địch SEA Games vào các năm 1965, 1967, 1969, 1971 và 1973 nhưng khi ấy họ còn có tên cũ là Miến Điện.

Trong khi đó, Indonesia cũng không thể chạm tay vào huy chương vàng giải đấu kể từ năm 1991. Việt Nam chỉ có 5 lần giành huy chương bạc vào các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009. Còn lại Campuchia có lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games trong lịch sử.

Báo Indonesia hả hê vì U22 Thái Lan bị loại sớm - 2

Indonesia chưa thể chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games kể từ năm 1991

Liệu SEA Games năm nay sẽ tìm ra nhà vô địch mới? Việt Nam, Myanmar, hay Campuchia? Hay đây là thời điểm Indonesia giành tấm huy chương vàng thứ 3 trong lịch sử. Đây là thời điểm quá tốt để đoàn quân của HLV Indra Sjafri tạo nên thời khắc lịch sử.

Dù thế nào, SEA Games năm nay cũng chấm dứt sự thống trị của bóng đá Thái Lan sau khi giành huy chương vàng ở 3 kỳ liên tiếp. Bất cứ đội nào lên ngôi vô địch cũng là niềm vinh dự lớn.

Ở vòng bán kết, U22 Indonesia sẽ đối đầu với U22 Myanmar, còn U22 Việt Nam sẽ chạm trán với U22 Campuchia. Những trận đấu này đều diễn ra vào ngày 7/12”.

H.Long