“Khởi động” trước đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu Indonesia, Thái Lan

(Dân trí) - Có thể xem những trận đấu với 2 đối thủ yếu là Brunei và Lào chính là những màn khởi động của U22 Việt Nam, trước khi chúng ta đụng độ các đối thủ mạnh hơn, gồm Indonesia, Singapore và Thái Lan. Và chúng ta đã bước qua 2 trận khởi động đấy đạt những yêu cầu mà mình đề ra.

U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Cú hattrick của Tiến Linh

Riêng ở trận đấu mới nhất với đội U22 Lào, không khó để nhận thấy yêu cầu của U22 Việt Nam đó là vừa giành trọn 3 điểm, vừa tránh chấn thương và thẻ phạt. 

Về mặt vừa nêu, so với trận gặp Brunei cách đó ít ngày, chúng ta làm tốt hơn. Không cầu thủ nào của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo bị đau và phải rời sân giữa chừng, như trường hợp của trung vệ Tấn Sinh trong trận đấu với Brunei. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam trong các tình huống ở giữa sân, hoặc những tình huống mà bóng vẫn còn ở xa khung thành của chúng ta, không nhất thiết phải vào bóng quá quyết liệt, cũng không nhất thiết phải tăng tốc với tốc độ quá cao.

“Khởi động” trước đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu Indonesia, Thái Lan - 1
U22 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng dễ dàng trước Lào (ảnh: An An)

Đấy là vị trí không mang lại sự nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Văn Toản, nên chuyện các cầu thủ U22 Việt Nam “giữ chân” là đúng.

Trước sau gì U22 Việt Nam cũng thắng Lào, thậm chí thắng đậm, vì trình độ giữa đôi bên quá cách biệt, nên những pha bóng nào có thể mang lại rủi ro, tránh được vẫn nên tránh. Đường còn dài, không phải là đá với Lào xong rồi thôi, mà trước mắt còn nhiều trận đấu khác nữa, nên cần bảo toàn lực lượng.

Yêu cầu thứ hai đối với U22 Việt Nam, cũng đã được thực hiện gần trọn vẹn, đó là tạo điều kiện cho các càng nhiều cầu thủ được thi đấu, trong 2 trận với các đối thủ yếu, càng tốt.

Có đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trước Lào, so với trận gặp Brunei, chính là cách mà HLV Park Hang Seo tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được ra sân, được làm quan với cảm giác thi đấu, trước khi chúng ta gặp đối thủ mạnh hơn.

“Khởi động” trước đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu Indonesia, Thái Lan - 2
Những thử nghiệm của HLV Park Hang Seo cho đến thời điểm hiện tại khá thành công (ảnh: An An)

Đáng mừng là hầu hết các cầu thủ của ông Park đều chứng tỏ mình bắt nhịp nhanh với SEA Games, người dự bị có chất lượng không cách quá xa so với người tạm gọi là chính thức.

Sự đồng đều về mặt lực lượng rất quan trọng, bởi không phải trận đấu nào chúng ta cũng đảm bảo rằng một hay một vài vị trí trên sân không gặp trục trặc về mặt nào đó. Với một lực lượng đồng đều, khi có vị trí gặp trục trặc, U22 Việt Nam có thể thay ngay người khác vào sân, mà vẫn không ảnh hưởng đến năng lực chung của toàn đội. 

Chưa hết, sau trận đấu với Lào, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo có lẽ đã quen hơn với việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, từ cách nhận bóng, đi bóng và phối hợp.

Bằng chứng là ngay cả một hậu vệ như Đoàn Văn Hậu vẫn có những pha lên tham gia tấn công và đi bóng qua người rất tinh tế, hoặc các cầu thủ chạy cánh như Tấn Tài và Trọng Hoàng đọc tình huống rất tốt, chọn đúng thời điểm và thực hiện đúng động tác kỹ thuật, để đoạt lại bóng từ chân đối phương, trước khi chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Chỉ có hơi chút đáng tiếc là U22 Việt Nam bị thủng lưới 1 bàn trong trận đấu với Lào. Đây là điều mà chúng ta cần chú ý, nhất là ở khả năng kèm người trong các tình huống cố định. Dù sao đấy cũng là kinh nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ.

Dù sao lỗi đấy của hàng phòng ngự lộ ra trong trận đấu trước đối thủ yếu, khi kết cục thắng – thua đã gần nhất an bài, để từ đó các cầu thủ tránh lặp lại những lỗi tương tự, trong những trận đấu quan trọng hơn.

“Khởi động” trước đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu Indonesia, Thái Lan - 3
“Khởi động” trước đối thủ yếu, U22 Việt Nam sẵn sàng quyết đấu Indonesia, Thái Lan - 4

Kim Điền