Indonesia thất vọng vì xếp sau thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới Indonesia, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Menpora Zainudin Amali, tỏ ra không hài lòng khi đoàn thể thao xứ vạn đảo không nằm trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu tại SEA Games 30, đồng thời xếp sau đoàn thể thao Việt Nam.

Báo chí Indonesia đăng tải phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Indonesia, ông Menpora Zainudin Amali: “Chúng tôi có lý do để hối tiếc, khi không thể giành vị trí thứ 2.

Có những môn Việt Nam và Thái Lan tham gia, nhưng Indonesia thì không, như vật, bóng bàn, và một số môn mà chúng tôi chưa có Liên đoàn cấp bộ môn. Chính vì thế, Indonesia bị hụt đi khá nhiều huy chương”.

“Tôi yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức giải quyết để không lập lại tình trạng như vậy trong tương lai, ở các kỳ SEA Games tới” – ông Menpora Zainudin Amali nói thêm.

Indonesia thất vọng vì xếp sau thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 - 1
Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Indonesia, ông Menpora Zainudin Amali hỏi thăm tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia sau trận chung kết nội dung bóng đá nam

Tại SEA Games, Indonesia chỉ đứng thứ 4 toàn đoàn với 73 HCV, sau đoàn chủ nhà Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt, đoàn thể thao xứ vạn đảo bị đoàn thể thao Việt Nam bỏ khá xa (đoàn thể thao Việt Nam có 98 HCV), nhất là ở các môn thể thao mũi nhọn, thuộc phong trào Olympic: Bóng đá, Điền kinh, Bơi…

Dù sao thì Indonesia vẫn giành nhiều HCV hơn chỉ tiêu của họ, khiến ngành thể thao nước này được an ủi phần nào.

Bộ trưởng bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesia, ông Menpora Zainudin Amali nói: “Dù sao thì mục tiêu ban đầu của đoàn thể thao Indonesia chỉ là 60 HCV, kết quả đạt được tại SEA Games vẫn đáng khích lệ. Đại hội năm nay Indonesia cũng sử dụng khá nhiều VĐV trẻ, nên kết quả như vậy là chấp nhận được”.

Indonesia là quốc gia có số lần đứng nhất toàn đoàn nhiều nhất lịch sử SEA Games (10 lần), nhưng những năm gần đây, vị trí của họ bị đe doạ nghiêm trọng bởi các đoàn thể thao Thái Lan và Việt Nam, khi các quốc gia này phát triển tốt hơn Indonesia ở các môn thể thao thuộc phong trào Olympic.

Thiện Nhân