Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận"

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi về sự e ngại khi thường xuyên xuất hiện trong các vai nhỏ, Hải Triều đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không quan tâm đến việc đóng chính hay phụ. Bởi với anh, được sống và làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đã là niềm hạnh phúc bất tận rồi.

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 1

Tối qua (9/2), sự kiện ra mắt và công chiếu bộ phim 'Về quê ăn tết' đã nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và khán giả. Xuất hiện tại sự kiện, Hải Triều một trong những diễn viên tham gia diễn xuất trong "Về quê ăn tết" đã không thể giấu được niềm vui khi được hội ngộ cùng mọi người, gợi nhớ lại những kỷ niệm trong suốt thời gian thực hiện phim. Nam diễn viên vui vẻ ghi lại những khoảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp và ê-kip diễn viên của phim. Anh cũng rất hào hứng chia sẻ với giới truyền thông và khán giả những câu chuyện hậu trường thú vị của phim mà ít ai có thể biết được.

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 2

Là một trong những bộ phim điện ảnh của mùa tết năm nay, "Về quê ăn tết" được mọi người mong chờ đã chính thức giới thiệu vào tối qua. Tuy không trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, nhưng bộ phim được "gắn mác" Ngô Thanh Vân - một trong những cái tên đã và đang tạo được thương hiệu riêng trong giới làng điện ảnh Việt. Vì thế, bộ phim "Về quê ăn tết" nhận được rất nhiều sự chú ý, cũng như đáng được hy vọng sẽ "bùng nổ" trong năm nay. Phim với sự tham gia diễn xuất của rất nhiều tên tuổi "hot" trong giới giải trí hiện nay như: Nghệ sĩ Trung Dân, Ngô Thanh Vân, Jun Phạm, Hải Triều, Puca, Ngọc Tưởng, Tiến Công,...

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 3

Đồng hành cùng Hải Triều chính là người bạn thân BB Trần. Cả hai đã xuất hiện cùng nhau với tạo hình là một cặp đôi song sinh, phong cách đậm chất lịch lãm và tinh tế. Mọi người nhanh chóng chú ý và bất ngờ khi cả hai cùng lựa chọn phong cách "chuẩn men" để xuất hiện trên thảm đỏ lần này. Bởi trước đây, rất nhiều lần cả hai đã cùng nhau cải trang thành những cô gái xinh đẹp để tạo sự chú ý ở các sự kiện. Nhưng lần này, dù không cải trang thành nữ giới, cặp đôi Hải Triều - BB Trần vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, và giới truyền thông. Đa số đã dành lời khen ngợi và thán phục trước sự biến hóa tài tình trong phong cách và gu thẩm mỹ nghệ thuật của cả hai.

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 4

Có mặt để chúc mừng cho Hải Triều, BB Trần cũng chia sẻ rằng, anh hy vọng bạn mình sẽ có một vai diễn thú vị để gửi đến khán giả trong dịp tết đến xuân về. Cũng như bày tỏ mong muốn bộ phim "Về quê ăn tết" được đông đảo khán giả ủng hộ và yêu thích. Còn riêng bản thân Hải Triều, anh được mọi người nhớ đến và yêu thích bởi biệt cải trang, thể hiện các vai nữ tính trên sân khấu và phim ảnh. Nhờ sở hữu như chiều cao nổi bật, vóc dáng ưa nhìn và kỹ năng diễn xuất được đào tạo bài bản,.. Hải Triều đã nhanh chóng xây dựng được một vị trí riêng trong lòng khán giả, và hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 5

Chia sẻ về vai diễn của mình trong phim "Về quê ăn tết", Hải Triều cho biết, anh cùng Ngọc Tưởng, Puca và Tiko Tiến Công là những nhân vật tạo nên nhiều tình huống dỡ khóc, dỡ cười trên phim. Tuy không phải là tuyến nhân vật chính, nhưng đa phần Hải Triều xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim, tạo nên vô vàn tiếng cười cho khán giả khi thưởng thức. Nam diễn viên cũng hy vọng bộ phim sẽ đem đến những phút giây giải trí thoải mái, thư giãn cho mọi người nhằm xua tan những mệt mỏi và khó khăn của năm cũ, bắt đầu một năm mới đầy vui vẻ, lạc quan đang tới.

Hải Triều: "Làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc bất tận" - 6

Trả lời câu hỏi về sự e ngại khi thường xuyên xuất hiện trong các vai nhỏ, Hải Triều đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không quan tâm đến việc đóng chính hay phụ. Bởi với anh, được sống và làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật đã là niềm hạnh phục bất tận rồi. Anh muốn có thêm cơ hội để thử thách bản thân mình. Chính những thử thách này sẽ giúp bản thân anh trưởng thành và có thêm nhiều kinh nghiệm làm nghề. Để rồi một ngày nào đó, khi tìm được một kịch bản và vai diễn phù hợp, Hải Triều tin chắc sẽ thể hiện thật tốt, không làm phụ lòng khán giả đã yêu mến, ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

"Trong suốt quá trình đồng hành cùng đoàn phim "Về quê ăn tết", tôi đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị từ mọi người như Nghệ sĩ Trung Dân, chị Ngô Thanh Vân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh, cùng các anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Những điều học được từ mọi người sẽ là hành trang quý báu giúp Hải Triều vững bước hơn khi theo đuổi con đường nghệ thuật của mình." - Hải Triều nói thêm.

"Tôi mong rằng khán giả đừng quá xét nét hay cố "vạch lá tìm sâu" trong những tác phẩm điện ảnh. Trên đời này, không có gì là hoàn hảo, nhưng với sự tận tâm và cách làm việc chuyên nghiệp của ê-kip đoàn phim "Về quê ăn tết", tôi tin rằng đây là một sản phẩm chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể." - Nam diễn viên khẳng định.

Theo Đức Duy