Công Phượng muốn tiếp tục được thi đấu tại Nhật Bản

(Dân trí) - Tuy có nhiều thông tin cho rằng Công Phượng sẽ trở về Việt Nam thi đấu V-League 2017, thế nhưng, tiết lộ với chương trình truyền hình Người Kết Nối, nam cầu thủ chia sẻ anh muốn được ở lại Nhật Bản thêm một năm nữa để chiến đấu cho vị trí ra sân chính thức.

Công Phượng bất ngờ lên sóng truyền hình trong chương trình Người Kết Nối
Công Phượng bất ngờ lên sóng truyền hình trong chương trình Người Kết Nối

Công Phượng chia sẻ: “Được qua Nhật thi đấu là cơ hội phát triển bản thân có một không hai. Năm đầu quả thực là khó khăn, nhưng em muốn có thêm một năm nữa phấn đấu để được thể hiện bản thân, để được thi đấu ở đây. Thực sự không muốn thất bại trở về.”

Nam cầu thủ cũng thành thật nhận định: “Nếu nói cầu thủ Nhật trong đội 10 điểm thì mình mới được 6, 7 điểm. Phải cố gắng thêm để bằng họ thì mới có cơ hội được lựa chọn thì đấu chính thức. Và phải vượt hơn ‘10 điểm’ thì mới đảm bảo vị trí chính thức.”

Trong khuôn khổ chương trình truyền hình Người Kết Nối, nghệ sĩ Cát Tường lần lượt đến thăm những người con Việt Nam đang xa xứ học tập/làm việc. Công Phượng chính là đối tượng đầu tiên được chương trình tìm đến.

Cát Tường đến SVĐ K’s Denki, sân nhà của CLB Mito Hollyhock – nơi cầu thủ Việt Nam đang thi đấu để tìm kiếm anh
Cát Tường đến SVĐ K’s Denki, sân nhà của CLB Mito Hollyhock – nơi cầu thủ Việt Nam đang thi đấu để tìm kiếm anh

Tuy nhiên, không phải dễ dàng để tìm được Công Phượng. “Cát Tường chỉ được gặp khi Công Phượng ra sân khởi động cho trận đấu. Thế nhưng chỉ nhìn từ xa vẫy tay chào mà không nói chuyện được vì khi đó cả đội sắp bước vào thi đấu. Rồi nhìn anh chàng khởi động trong sân vận động, khá là khó thấy vì Công Phượng hòa lẫn với các đồng đội người Nhật luôn.” – ‘bà mối’ nổi tiếng chia sẻ.

Khánh An