1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

TPHCM:

“Yêu râu xanh” 3 lần hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - 54 tuổi, Võ Văn Phú 3 lần phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tên “yêu râu xanh” phải trả giá bằng 20 năm tù nhưng các nạn nhân là những bé gái ngây thơ cả cuộc đời còn lại sống trong ám ảnh, sợ hãi.

Thú vui bệnh hoạn

Dù đã có một gia đình nhỏ ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) nhưng Võ Văn Phú (54 tuổi) không chịu chí thú làm ăn. Học hết lớp 6 trường làng, đi làm thuê một thời gian nhưng với bản tính lười lao động, ngại nặng nhọc, Phú liên tục bị mất việc. Nơi quê nhà nghèo khó, cuộc sống chật vật là thế nhưng Phú không từ bỏ được thói quen bệnh hoạn là sàm sỡ và lạm dụng tình dục trẻ em. Đám trẻ cứ nhìn thấy gã là chạy bán sống bán chết.

Năm 1993, Võ Văn Phú bị TAND tỉnh Sông Bé xử phạt 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Vừa ra tù, Phú lại “ngựa quen đường cũ”, rình mò ở những quãng đường vắng để sàm sỡ phụ nữ. Nhiều cô gái là nạn nhân của Phú nhưng không dám tố cáo vì sợ những điều tiếng không hay. Được đà, Phú càng lấn tới. Ngày 24/12/2002, hành vi bệnh hoạn của Phú một lần nữa bị phát giác. Phú bị TAND huyện Lộc Ninh, Bình Phước xử phạt 24 tháng tù về tội “Dâm ô với trẻ em”.

“Yêu râu xanh” 3 lần hiếp dâm trẻ em - 1
Gã "Dê cụ" trước vành móng ngựa

“Yêu râu xanh” đội lốt… thợ giác hơi

Lần thứ 2 ra tù, cảm nhận được sự khinh rẻ của hàng xóm láng giềng, Phú dạt về tỉnh Bình Dương tìm kế sinh nhai. Tại đây Phú hành nghề đấm bóp, giác hơi dạo, hàng ngày đạp xe khắp làng trên xóm dưới tìm khách. Những ngày rong ruổi đó, hắn lại lộ nguyên hình là một "yêu râu xanh".

Theo điều tra, sáng 15/12/2010, Phú đến ấp Đồng Bà Ba (thuộc địa phận xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để hành nghề. Tại đây, Phú được anh Huy gọi vào nhà giác hơi. Trong quá trình đấm bóp cho khách, Phú tỉ tê kể cho anh Huy nghe câu chuyện nghèo khó, xui rủi của mình. Rủ lòng thương cảm, anh Huy hứa cho Phú cái thẻ nhớ để nghe nhạc, bảo Phú chiều ghé lấy.

Đúng hẹn, 18h30 cùng ngày Phú đến lấy thẻ nhớ nhưng anh Huy chưa về. Trong nhà chỉ có 2 con gái của anh Huy là cháu Hồng (sinh năm 1999) và bé Châu (sinh năm 2007). Thú tính trong người trỗi dậy, Phú nảy sinh tà ý, dụ cháu Hồng đưa tay cho hắn khám bệnh. Cháu bé tin lời đưa tay cho Phú bắt mạch. Sau một hồi sờ soạng, Phú phán: “Cháu bị bệnh nặng” rồi bảo Hồng vào trong giường nằm để Phú trị bệnh. Đứa bé ngây thơ ngoan ngoãn nghe theo lời “thầy” giác hơi. Sau khi đưa cháu Hồng vào giường, Phú lấy chăn gối phủ lên mặt nạn nhân rồi sờ soạng và giao cấu. Cháu Hồng kêu đau xin đi vệ sinh rồi chạy qua nhà bà ngoại lẩn trốn.

Sau đó, Phú tiếp tục qua nhà bà ngoại cháu Hồng giác hơi cho cậu của cháu. Lúc này, bé Châu sang chơi thì Phú hăm dọa cấm cháu bé không được kể về việc mình đã làm với cháu Hồng. Thấy biểu hiện đáng ngờ, người cậu gặng hỏi thì được cháu bé kể lại toàn bộ sự việc. Phú bị bắt giữ ngay sau đó.

“Yêu râu xanh” 3 lần hiếp dâm trẻ em - 2

Phú trả giá bằng 20 năm tù nhưng ít nhất có 3 bé gái đang phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng suốt đời

Ngày 29/6/2011, Phú một lần nữa được đưa ra trước vành móng ngựa. TAND tỉnh Bình Dương xử phiên sơ thẩm và tuyên phạt “yêu râu xanh” này 20 năm tù. Ngay sau đó, Phú kháng cáo lên TAND Tối cao tại TPHCM xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phú cúi mặt bước vào phòng xử án như tránh cái nhìn căm phẫn của những người dự khán. Trước vành móng ngựa, Phú lạnh lùng khai nhận hành vi thú tính của mình. Bên dưới, không ít người nguyền rủa hắn là “yêu râu xanh”, “quỷ mặt người”, “thứ bệnh hoạn”… và hắt những cái nhìn khinh bỉ về hắn.

Người thân các bị hại lên tiếng: “Để thỏa mãn dục vọng, Phú đã làm cho ít nhất 3 cháu bé phải khổ sở và bị ám ảnh trong thời gian dài. Các cháu luôn sợ hãi khi tiếp xúc với đàn ông vì kinh tởm tên Phú”. Cha của cháu Hồng thì thở dài ân hận, chỉ vì có lòng tốt với kẻ bất lương mà vô tình làm hại con gái.

Phiên phúc thẩm kết thúc nhanh chóng bởi Phú chẳng thể biện minh cho hành vi thú tính của mình. Phú chỉ xin tòa giảm án vì hắn đã… già!

Cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Phú biết giao cấu với bé 11 tuổi là phạm tội nhưng vì dục vọng thấp hèn nên bị cáo cố tình thực hiện, coi thường pháp luật, chà đạp luân thường đạo lý. Phú lại có hai tiền án về tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ”, chưa được xóa án tích đã phạm tội mới. Do đó, tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Võ Văn Phú 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, bồi thường cho bị hại hơn 20 triệu đồng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Quế Sơn