1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Y án tử hình tên cướp bắn chết chiến sĩ công an

TANDTC tại TP.HCM vừa tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tuyên y án tử hình đối với bị cáo Bùi Văn Trung (SN 1990, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - kẻ cầm đầu băng cướp liên tỉnh, bắn chết một chiến sĩ công an về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Khi sa lưới, Trung cùng đồng bọn lộ nguyên hình là một băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp.

Đồng bọn của Trung là Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) cũng lãnh mức án chung thân, Trịnh Công Vững (SN 1989, huyện Long Thành) bị 25 năm tù về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Liên quan đến vụ án này, trước đó bị cáo Phạm Hữu Thịnh (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa) đã bị phạt 5 năm tù về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo bản án sơ thẩm, Trung, Mạnh, Vững cùng là đồng bọn với đối tượng Trần Quốc Tuấn (SN 1989, ngụ phường Hố Nai, Biên Hòa). Vào chiều ngày 19/7/2010, Tuấn chở Trung trên chiếc xe máy, phóng nhanh vượt ẩu trên Hương lộ 10 nên bị lực lượng Công an xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thổi phạt.

Không những không chấp hành hiệu lệnh, cả nhóm còn rồ ga xe bỏ chạy buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải tiến hành truy đuổi. Trên đường chạy trốn, chúng đã khống chế, làm bị thương nhiều người. Đặc biệt, đã bắn chết chiến sĩ Lê Thanh Tâm là sinh viên thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ.

Trước hành vi liều lĩnh của Tuấn, hàng chục Công an huyện Cẩm Mỹ đã quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ. Sau màn đấu súng, Tuấn đã bị lực lượng công an hạ gục.

Về phần tên Trung, sau nhiều giờ trốn dưới ống cống cũng bị lực lượng công an tóm gọn. Lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1988), Trịnh Công Vững (SN 1990, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Hữu Thịnh (SN 1988, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi bị bắt, băng nhóm này đã khai ra hàng loạt vụ dùng súng cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đăk Lăk…

Theo Lê Hiển – T.N
Pháp luật Việt Nam