1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Y án tử hình kẻ nổ súng sát hại vợ hờ chiều 30 Tết

(Dân trí) - Ngày 13/1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, SN 1967, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về 3 tội danh “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 12/2/2015, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trương Văn Hà tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là tử hình. Sau khi bị tuyên án, Trương Văn Hà đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trương Văn Hà, tức Hà cọ.
Trương Văn Hà, tức Hà "cọ".

Tài liệu điều tra cũng như bản án sơ thẩm xác định, khoảng 16h ngày 30/1/2014 (tức này 30 Tết Nguyên đán), do mâu thuẫn gia đình, Hà “cọ” đã đánh vợ hờ là chị Trương Thị Lan Phương. Chị Phương nhắn tin cầu cứu người thân.

Mặc cho người thân và bạn xã hội can ngăn, xin đưa chị Phương đi cấp cứu, Hà “cọ” vẫn khóa cổng, tiếp tục hành hung chị Phương. Khi cảnh sát có mặt, yêu cầu Hà mở cổng, Hà đã rút khẩu súng K59 bắn thẳng về phía lực lượng chức năng. May mắn, viên đạn không trúng ai.

Hà quay vào nhà, bắn tiếp 4 phát trúng ngực, chân chị Phương, làm chị Phương gục ngã dưới chân cầu thang. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Hà bỏ trốn. Mọi người lập tức đưa chị Phương đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

Quá trình bỏ trốn, Hà lang thang khắp nơi rồi trốn sang Trung Quốc. Ngày 15/2/2014, cảnh sát bắt được Hà, di lý về CATP Hà Nội và bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1. Sáng 2/6/2014, tại trại tạm giam, khi đội quản giáo số 1 kiểm tra buồng giam của Hà, Hà không chấp hành lệnh, đồng thời dùng con dao tự tạo đâm quản giáo hai nhát nhưng quản giáo tránh được. Tổ quản giáo phải dùng bình xịt hơi cay khống chế đưa Hà ra ngoài.

Với những hành vi trên, Hà “cọ” bị truy tố 3 tội danh: Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hà tử hình với 3 tội danh trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trương Văn Hà thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn, hối hận. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của Hà vô cùng nguy hiểm, nhân thân của bị cáo vô cùng xấu, bị cáo không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tòa phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với Trương Văn Hà về 3 tội danh đã nêu.

Tiến Nguyên