1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ bắn chết vợ hờ chiều 30 Tết bị bắt

(Dân trí) - Sau khi dùng súng bắn chết vợ hờ vào chiều tối 30 Tết, Hà “cọ” bỏ trốn sang Trung Quốc.

Như Dân trí đã đưa tin, đầu tháng 2/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đặc biệt, toàn quốc đối với Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”, SN 1967, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình) về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Hà cọ

Đối tượng Hà "cọ"

Cơ quan điều tra xác định, chiều tối 30/1 (tức 30 Tết Giáp Ngọ 2014), tại số nhà 15 ngõ 214, phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trương Văn Hà - đối tượng có 3 tiền án, 7 tiền sự - đã dùng súng bắn vào ngực và chân trái chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979), vợ hờ của Hà.

Gây án xong, Hà ôm súng bỏ trốn. Chị Phương bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo nhiều lực lượng ngày đêm tham gia truy bắt đối tượng trước, trong và sau Tết. Nửa tháng sau khi xảy ra vụ án, được sự phối hợp với CATP Móng Cái (Quảng Ninh) và CATP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), CATP Hà Nội đã tích cực trao đổi thông tin, tổ chức truy bắt thành công đối tượng nguy hiểm này.

Chiều muộn ngày 15/2, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, Quảng Ninh) CATP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này cho Công an Việt Nam tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên