1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

KIên Giang:

Y án tử hình kẻ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc

(Dân trí) - Kết thúc phiên xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên bị cáo Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em – 33 tuổi) mức án tử hình cho 4 tội danh: Giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 23/8, tại TP Rạch Giá, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em- 33 tuổi), ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bắn chết 2 người ở Phú Quốc và bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (61 tuổi, ngụ TP HCM). Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên bị can Chưởng có đơn xin vắng mặt.

Theo bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) là bị cáo đầu vụ, lần lượt lãnh các mức án cho 4 tội danh gồm: Giết người (tử hình), giao cấu với trẻ em (5 năm tù), tàng trữ trái phép chất ma túy (4 năm tù) và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (10 năm tù), tổng hợp hình phạt Tuấn Em phải nhận là tử hình. Còn bị cáo Chưởng bị truy tố tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tuyên phạt 18 tháng tù.

Sau khi nhận bản án sơ thẩm, Tuấn Em và bị cáo Chưởng đã kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng. Riêng bị cáo Tuấn Em trình bày do bản thân đang mang căn bệnh thế kỷ, nuôi con nhỏ… nên bị cáo Tuấn Em xin con đường sống. Tuy nhiên, sau phần nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình dành cho bị cáo Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em) và 18 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Văn Chưởng.

Bị cáo Đỗ Thanh Sơn - Tuấn Em được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt
Bị cáo Đỗ Thanh Sơn - Tuấn Em được lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quóc, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã truy tố 8 bị cáo, trong đó, bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) và Nguyễn Trọng Nghĩa bị truy tố tội giết người. Riêng bị cáo Sơn còn bị truy tố thêm 03 tội danh khác gồm: giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại, gồm: Phan Thanh Giang, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Nhật Hoàng Khương bị truy tố tội che giấu tội phạm. Còn bị cáo Tôn Văn Nhân bị truy tố tội danh không tố giác tội phạm. Riêng Ông Minh Phụng (tự Sáu Phụng) bị truy tố 2 tội danh: tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (nguyên cán bộ công an nghỉ hưu) bị truy tố tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Tuấn Em nghe HĐXX tuyên giữ nguyên mức án tử hình dành cho 4 tội danh mà y đã phạm, bị cáo Tuấn Em suy sụp tại tòa
Bị cáo Tuấn Em nghe HĐXX tuyên giữ nguyên mức án tử hình dành cho 4 tội danh mà y đã phạm, bị cáo Tuấn Em suy sụp tại tòa

Ngày 23 - 24/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa hình sự cấp sơ thẩm xét xử 8 bị cáo liên quan vụ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc vào đêm 1/8/2015. Theo bản án sơ thẩm, tổng hợp hình phạt 4 tội danh của bị cáo Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em), gồm tội giết người, giao cấu với trẻ em; tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; tội danh tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, HĐXX đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Sơn.

Bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa bị tuyên 13 năm tù cho tội giết người. Bị cáo Phan Thanh Giang bị phạt 2 năm tù, Nguyễn Nhật Hoàng Khương 2 năm tù và Tôn Văn Nhân 2 năm tù bị và bị cáo Nguyễn Hữu Phúc 18 tháng tù cho tội che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Riêng bị cáo Ông Minh Phụng dù thuê hai luật sư bào chữa cho hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm của mình nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Phụng 4 năm tù cho hai tội danh nêu trên. Còn bị cáo Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên phạt 18 tháng tù cho tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hành