1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Y án tử hình kẻ buôn bán 6 bánh heroin

(Dân trí) - Sáng nay 29/12 tại Nghệ An, TAND tối cao đã mở phiên toà phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Xồng Bá Hờ (SN 1983, trú bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương) về tội danh buôn bán ma tuý.

Y án tử hình kẻ buôn bán 6 bánh heroin - 1
Xồng Bá Hờ tại phiên toà.

Theo cáo trạng của VKS: ngày 6/5/2009, Xồng Bá Hờ đi làm rẫy về thì gặp Thò Bá Pó (người Lào - là em rể của Hờ) đang ở trong nhà mình. Sáng 7/5, Pó rủ Hờ đi Tri Lễ chơi rồi đưa cho Hờ một túi trong đó có 6 bánh heroin rủ Hờ đi bán.

Lúc đầu Hờ sợ không dám đi nhưng Pó bảo nếu bán được thì sẽ cho Hờ 200.000 đồng/bánh nên Hờ đồng ý. Sau khi nói giá bán cho Hờ cả hai lên chợ Tri Lễ chơi. Gần tối cả hai vào lán trọ của em Hờ là Xồng Bá Giờ (SN 1993) đang trọ học ở đây.

Hờ mượn xe máy của Giờ chở Pó đi bán và bảo Giờ cầm tú heroin đứng đợi, khi nào có khách sẽ quay lại để lấy hàng. Đến bản Bò, cả hai để xe bên vệ đường rồi đi tìm người mua, khi quay ra thì xe đã bị mất.

Cả hai đi bộ lại chỗ hẹn với Giờ để lấy heroin đưa cho khách thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Hờ và Giờ bị bắt còn Pó lợi dụng hỗn loạn đã chạy thoát.

Kết luận giám định của cơ quan công an cho thấy chất bột màu trắng trong túi là heroin có khối lượng 2.050 gam.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 24/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án Xồng Bá Hờ tử hình, Xồng Bá Giờ 10 năm tù giam.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo xin được giảm án vì hoàn cảnh gia đình (vợ bị bệnh hiểm nghèo, con còn nhỏ), bản thân bị cáo phạm tội lần đầu, là người dân tộc thiểu số lại không biết chữ, trong quá trình xét xử đã thành khẩn khai báo.

Tuy nhiên căn cứ vào các tình tiết của vụ án, khối lượng heroin lớn, trong quá trình phạm tội Hờ đã rủ rê em trai của mình là Xồng Bá Giờ đang ở tuổi vị thành niên phạm tội nên TAND tối cao đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Xồng Bá Hờ.

Hoàng Lam